Hóa thạch khủng long bạo chúa có giá bán kỷ lục gần 32 triệu USD

Thu Hòa
Thu Hòa
07/10/2020 15:21 GMT+7

Hôm 6.10, hóa thạch khủng long bạo chúa T-Rex hoàn chỉnh nhất thế giới có tên Stan đã được Công ty đấu giá Christie's ở thành phố New York (Mỹ) bán với giá kỷ lục 31,8 triệu USD (hơn 733 tỉ đồng), theo AFP ngày 7.10.

Mức giá trên cao gấp khoảng 4 lần mức giá cao nhất trước đó của hóa thạch khủng long bạo chúa tên Sue, được hãng bán đấu giá Sotheby's (Mỹ) bán cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field ở thành phố Chicago vào tháng 10.1997 với giá 8,4 triệu USD.

Hồi tháng trước, giá khởi điểm của Stan được Công ty Christie's đưa ra vào khoảng từ 6-8 triệu USD.

Buổi đấu giá chính thức diễn ra ở New York vào ngày 6.10. Mở đầu buổi đấu giá, mức giá 9 triệu USD được đưa ra trong vòng chưa đầy hai phút. Khoảng 14 phút sau, chỉ còn lại ba người đấu giá, và cuối cùng giá được chốt là 27,5 triệu USD, cộng thêm tiền hoa hồng và chi phí khác, tổng trị giá lên đến 31,8 triệu USD.

Theo các chuyên gia, Stan tồn tại khoảng 67 triệu năm trước đây, nó chết khi được 20 năm tuổi, nặng khoảng 8 tấn.

Hóa thạch của Stan được phát hiện ở bang South Dakota (Mỹ) vào năm 1987, được đặt theo tên của nhà cổ sinh vật học Stan Sacrison , cũng chính là người đã tìm thấy tàn tích của Stan.

Các nhà cổ sinh vật học từ Viện Nghiên cứu Địa chất Black Hills ở bang South Dakota đã dành hơn 30.000 giờ khai quật và sau đó phục hồi, lắp ráp 188 chiếc xương thành bộ hóa thạch cao 4 m và dài 12 m.

Đột nhập bảo tàng Úc, chụp hình 'tự sướng' với khủng long

Trên thế giới chỉ có khoảng 50 bộ hóa thạch khủng long bạo chúa T-Rex được phát hiện kể từ khi chiếc đầu tiên được khai quật vào năm 1902.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.