Hoa Tết Quý Mão 2023 thắng lớn: Có hộ bán mai kiểng thu 3-5 tỉ

13/01/2023 13:32 GMT+7

Vụ hoa Tết Quý Mão 2023, người trồng hoa ở Bình Định thắng lớn, các làng hoa thu từ 6 - 10 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với tết năm ngoái, đặc biệt có hộ thu nhập 3 - 5 tỉ đồng từ bán mai kiểng.

Tại các làng hoa tết ở H.Tuy Phước và TX.An Nhơn (Bình Định) những ngày cận tết khá nhộn nhịp, nhất là ở các vùng chuyên trồng cúc pha lê, đại đóa, cúc mâm xôi Nhật như: Bình Lâm (xã Phước Hòa, H.Tuy Phước), Biểu Chánh - An Cửu - Quảng Nghiệp (xã Phước Hưng, H.Tuy Phước), Vĩnh Liêm - Kim Châu (P.Bình Định, TX.An Nhơn)...

Hoa cúc đa sắc màu có giá 400.000 đồng/chậu

MINH LÊ

Thương lái trong và ngoài tỉnh từ đầu tháng chạp đã về các làng hoa xem và mua sỉ hết lượng hoa cúc với giá từ 270.000 đồng – 400.000 đồng/chậu có đường kính 50 cm, còn chậu có đường kính 60 cm trở lên có giá 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng/chậu, chậu có đường kính 80 cm được bán 3 triệu đồng/chậu. Hiện các làng hoa cúc đã "cháy hàng", không còn hoa để bán.

Trong đó, thu nhập của làng hoa Bình Lâm khoảng 6 tỉ đồng, các làng hoa ở xã Phước Hưng 10 tỉ đồng, các làng hoa ở P.Bình Định thu nhập hơn 10 tỉ đồng…, đều tăng từ 1/3 đến gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Chậu mai khủng ‘được trả giá 3 tỉ rưỡi nhưng chủ không bán’ ở Bình Định

Còn tại các làng mai kiểng Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hưng, Nhơn Thành ở TX.An Nhơn, từ rằm tháng chạp đến nay khá sôi động. Dọc theo tuyến tránh QL 1A và tỉnh lộ 631, người dân che rạp trưng bày những chậu mai kiểng để bán lẻ cho khách; khách mua số lượng lớn sẽ được đưa về xem mai trong vườn nhà và tha hồ chọn mua với giá cả thỏa thuận. Tính đến nay, riêng 2 làng hoa lớn nhất TX.An Nhơn là Nhơn An và Nhơn Phong, doanh thu từ bán mai kiểng đã lên trên 85 tỉ đồng.

Ông Phan Long Hùng, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX.An Nhơn), cho biết: Đến thời điểm này, cả xã thu nhập trên 45 tỉ đồng từ bán mai kiểng, hàng ngày có hàng trăm xe ngoại tỉnh đậu ken dày QL 1A chờ chở mai kiểng. Người lao động được thuê bưng mai lên xe cũng có thu nhập khá, mỗi chậu được thuê bưng lên xe từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng tùy lớn, nhỏ.

Chăm hoa chuẩn bị giao cho khách trước 25 tháng chạp

MINH LÊ

Hoa cúc mâm xôi có giá từ 230.000 – 300.000 đồng/chậu

MINH LÊ

Hoa mai trưng bày dọc theo tuyến tránh QL 1A

MINH LÊ

Đưa những chậu cúc lên xe

MINH LÊ

Chở mai đến trưng bày dọc theo tuyến tránh QL1A

MINH LÊ

Tưới tắm cho hoa vạn thọ

MINH LÊ

Ông Đinh Thanh Trình, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phong (TX.An Nhơn, Bình Định), vui vẻ cho biết: Mỗi ngày các làng mai kiểng ở địa phương đón 41 xe ngoại tỉnh đến mua mai chở đi tiêu thụ, tính đến ngày 20 tháng chạp các nhà vườn đã bán mai thu nhập khoảng 40 tỉ đồng, có hộ thu nhập 3 - 5 tỉ đồng. Từ nay đến 25 tháng chạp, lượng mai sẽ tiêu thụ mạnh hơn.

XEM NHANH 20H ngày 11.1: Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình | Mai tết ‘tiền tỉ chủ chưa chịu bán’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.