Họa sĩ truyện tranh Gérald Goridge qua đời

13/03/2018 06:19 GMT+7

Họa sĩ truyện tranh người Pháp Gérald Goridge, người vẫn được mệnh danh là ma xó Hà Nội vì hiểu biết các ngõ phố - qua đời vào ngày 9.3 ở tuổi 61.

Vị giáo sư của Trường đại học EESI (European School of Visual Arts) này đã đến VN từ những năm 1990 để đào tạo họa sĩ truyện tranh. Ông cũng có nhiều tác phẩm về Hà Nội, về VN như: Les fantômes de Hanoi (2006), Rivière des parfums (2009), Mangeur de feu (2016). Đó là các tác phẩm phác họa gương mặt lịch sử văn hóa của Hà Nội, của cố đô Huế với dòng sông Hương mơ mộng và món phở.
Ông Gérald Goridge cũng là người thúc đẩy giao lưu văn hóa Pháp - Việt. Mới đây, ông tham gia dự án Trà Art để quảng bá trà cổ thụ VN. Dự kiến triển lãm của dự án này sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới tại L’Espace (Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội). Triển lãm không chỉ giới thiệu trà shan tuyết mà còn muốn quảng bá thiên nhiên hùng vĩ cũng như văn hóa trà Việt.
Chiều 12.3, những học trò của ông và những người từng làm việc với ông tại L’Espace Hà Nội đã có buổi tưởng niệm họa sĩ (ảnh). Ngày 14.3, các họa sĩ sẽ có một triển lãm nhỏ để tưởng nhớ ông tại trung tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.