Họa sĩ Đoàn Thúy Hạnh trích tiền bán tranh ủng hộ trẻ mồ côi

25/11/2023 21:46 GMT+7

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên tại TP.HCM của cặp đôi họa sĩ người Hà Nội Trần Đình Khương – Đoàn Thúy Hạnh, các tác phẩm tranh sơn mài về chủ đề cá chọi, cá chép cùng tranh chân dung trẻ thơ và những loài hoa gắn liền với ký ức tuổi thơ đã được giới thiệu đến công chúng.

Triển lãm tranh sơn mài Song tấu lạ của họa sĩ Trần Đình Khương và Đoàn Thúy Hạnh được khai mạc tại An Gallery (Q.1, TP.HCM), giới thiệu gần 80 tác phẩm nổi bật của cặp vợ chồng họa sĩ Trần Đình Khương và Đoàn Thúy Hạnh.

Họa sĩ Đoàn Thuý Hạnh trích tiền bán tranh ủng hộ trẻ mồ côi  - Ảnh 1.

Triển lãm Song tấu lạ mở cửa tự do từ 8 giờ - 18 giờ hằng ngày, kéo dài đến 8.12

Bến Thành Art Gallery

Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Đoàn Thúy Hạnh cho biết chị lựa chọn nội dung phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống để "ra mắt" công chúng TP.HCM. Trong đó, đề tài xoay quanh thế giới trẻ thơ: từ mô tả khoảnh khắc vui chơi, luyện tập nhạc cụ, tập múa… cho đến khai thác sâu ở mảng chân dung.

Họa sĩ Đoàn Thuý Hạnh trích tiền bán tranh ủng hộ trẻ mồ côi  - Ảnh 2.

Theo thời gian, Đoàn Thúy Hạnh nối thêm chủ đề từ đặc tả con người sang vẻ đẹp bí ẩn của thiên nhiên mà hướng khai thác trọng tâm là các loài hoa như: sen, cúc, loa kèn, dâm bụt…

Từ thích vẽ và ngắm trẻ em vì "chúng luôn mang đến sự thanh thản trong tâm hồn cùng sự yêu thương trong sáng", dần dà Đoàn Thúy Hạnh "tìm thấy điều tương tự ở những loài hoa mà tôi yêu thích được đặt để trong nhà và bên ngoài thiên nhiên". Và theo họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp - cố vấn nghệ thuật của triển lãm, "những đóa hoa trong tác phẩm của Hạnh cất tiếng gọi ngân lên lời mời, sẻ chia xúc cảm lãng mạn... Có thể nói thiên nhiên trong Hạnh, của Hạnh tràn ngập vẻ đẹp bình dị và hoài niệm".

Họa sĩ Đoàn Thuý Hạnh trích tiền bán tranh ủng hộ trẻ mồ côi  - Ảnh 3.

Tác phẩm tranh sơn mài Trong vườn

Cũng trong triển lãm, họa sĩ Đoàn Thúy Hạnh cùng nhà tổ chức - Bến Thành Art Gallery cho cho biết sẽ ủng hộ số tiền bán tác phẩm tranh sơn mài có tên Trong vườn gửi tới trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

Họa sĩ Đoàn Thuý Hạnh trích tiền bán tranh ủng hộ trẻ mồ côi  - Ảnh 4.

“Tác phẩm của Trần Đình Khương mang đến hương vị đằm thắm, thanh nhã”, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp nhìn nhận

Về cảm hứng sáng tác của mình, họa sĩ Trần Đình Khương chọn hình ảnh cá chép trong đời sống văn hóa nghệ thuật, tâm linh hay phong thủy - được coi như biểu tượng của sự may mắn, sung túc, thành đạt của người sở hữu và là niềm tự hào trong tâm thức người Việt cùng hình ảnh loài cá được hiện hữu trong ký ức của thế hệ 7X, trong đó có anh, là cá chọi.

Họa sĩ Trần Đình Khương (sinh năm 1972) và Đoàn Thúy Hạnh (sinh năm 1974) đều tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trần Đình Khương hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thuý Hạnh là hội viên Câu lạc bộ Nữ tác giả thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.