Hòa nhạc trong nhà máy cũ Vì một Hà Nội đáng sống

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
26/04/2021 06:09 GMT+7

Chiều 25.4, buổi hòa nhạc Vì một Hà Nội đáng sống của dàn hợp xướng Đa dạng diễn ra tại không gian sáng tạo Complex 01 (ngõ 167 Tây Sơn, Hà Nội).

Được cải tạo từ Nhà máy in Công đoàn, Complex 01 hiện là không gian đa chức năng thu hút giới trẻ nhờ sự thân thiện giữa cũ và mới, mang dấu ấn văn hóa lịch sử.
Ban tổ chức sự kiện gồm mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống và hợp xướng Đa dạng muốn chuyển thông điệp về các không gian nhà máy cũ. Theo đó, họ mong muốn người dân, nhà đầu tư và chính quyền Hà Nội ủng hộ việc chuyển đổi nhà máy cũ thành không gian công cộng sáng tạo để cung cấp cơ sở hạ tầng cho công nghiệp văn hóa. Và họ có cơ hội để làm việc đó khi nhà nước trong những năm gần đây có chủ trương đưa các nhà máy sản xuất như Nhà máy bia Hà Nội, Ga xe lửa Gia Lâm... ra khỏi thành phố. Việc di dời các nhà máy khỏi nội đô là cơ hội cực kỳ hiếm hoi để Hà Nội có thể tạo nên các không gian mới.
Ban tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên tại Hà Nội có việc tổ chức sự kiện âm nhạc tại các không gian vốn là nền nhà máy. Buổi hòa nhạc tái hiện không khí thời kỳ đổi mới với những bài ca lao động và nhà máy thời kỳ bao cấp. Có 120 nghệ sĩ đa quốc tịch cùng hòa giọng trong sự kiện này, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Các nghệ sĩ biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng như: Hello Vietnam (Marc Lavoine), Bèo dạt mây trôi, Bohemien Rhapsody (Freddie Mercury), Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.