Hòa may mắn với CLB Sài Gòn, HLV đội Hà Nội nói lý do bất ngờ

13/09/2022 22:19 GMT+7

CLB Sài Gòn đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khi nhận bàn thua ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Trong khi đó, HLV Hà Nội FC cho rằng đội chủ nhà có lợi thế nhờ trời mưa.

CLB Sài Gòn đã có một trận đấu khởi sắc trước Hà Nội FC. Tưởng chừng như hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì ngoại binh Olsen đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với cú sút chìm hiểm hóc ở phút 45+1.

Highlights Sài Gòn 1-1 Hà Nội FC: Văn Quyết thành người hùng giúp đội khách có điểm

Sang hiệp 2, đội chủ sân Thống Nhất tiếp tục chơi đôi công với Hà Nội FC. Khi tất cả người hâm mộ đang trông chờ vào 3 điểm trọn vẹn cho Sài Gòn FC thì đội chủ nhà đã nhận bàn thua ngay ở những giây cuối cùng của trận đấu với pha lập công của Văn Quyết.

Trời mưa to khiến chất lượng trận đấu bị giảm sút đáng kể

KHẢ HÒA

Đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc, HLV Phùng Thanh Phương nói: "Trận này chúng tôi chơi với sơ đồ 3 trung vệ và mang lại sự chắc chắn. Vì trời mưa nên cũng hạn chế được lối chơi kỹ thuật của Hà Nội, bóng dài không phải là điểm mạnh của họ. Mặc dù vậy, khi để thua phút cuối thì tôi cảm thấy rất tiếc và buồn. Các cầu thủ đã chơi hết sức mình và đạt được thành quả. Lúc đó, tôi đã nghĩ là được 3 điểm rồi, đó là động lực lớn trong chặng đường sắp tới, nhưng cuối cùng lại không giữ được".

Trong khi đó, HLV Chun Jae-ho cũng cho rằng Hà Nội FC đã mất lợi thế vì trời bất ngờ mưa to. "Tôi muốn nói lời cảm ơn vì tất cả các cầu thủ đã nỗ lực đến phút cuối để giành lại 1 điểm. Thế trận hôm nay bị ảnh hưởng vì trời đột nhiên mưa lớn nên chúng tôi khó triển khai lối chơi và gặp nhiều khó khăn trong các pha phối hợp. Đầu hiệp 2, đội có chút thay đổi, tôi thay cầu thủ khác có thể trạng tốt và chơi bóng bổng tốt hơn. Tóm lại, hôm nay CLB Sài Gòn có lợi vì trời mưa", vị HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

CLB Sài Gòn đã có một trận đấu khởi sắc trước Hà Nội FC

KHẢ HÒA

Không thể phủ nhận rằng CLB Sài Gòn đã có 90 phút thi đấu đầy nỗ lực. Khi trời ngớt mưa ở hiệp 2, đội chủ nhà đã tự tin chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.Tuy nhiên, họ mất tập trung trong những phút cuối và bị gỡ hòa. Ở phía ngược lại, Hà Nội FC tương đối bế tắc và có phần may mắn khi giữ lại 1 điểm với bàn thắng của Văn Quyết.

Với 1 điểm, đội chủ sân Thống Nhất bỏ lỡ cơ hội vươn lên trên bảng xếp hạng và giậm chân tại chỗ ở vị trí cuối cùng với 12 điểm. Ở vòng sau, CLB Sài Gòn sẽ đá trận derby với CLB TP.HCM. Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 31 điểm. Đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ tiếp đón CLB Bình Dương ở vòng 17 V-League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.