Hoa kèn hồng khoe sắc khiến nhiều người xao xuyến

17/03/2024 13:30 GMT+7

Giữa tháng 3, hoa kèn hồng thi nhau nở, tạo nên màu sắc thơ mộng cho nhiều tuyến đường tại TP.HCM, như: Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ...

Những ngày này, đi dọc nhiều tuyến đường tại TP.HCM không khó để bắt gặp hình ảnh hoa kèn hồng nở rực rỡ. Với màu hồng phớt, cánh mỏng nhẹ nhàng, nở thành từng chùm trên cao, hoa kèn hồng làm nhiều người đi đường xao xuyến. Rung động trước vẻ đẹp thơ mộng của loài hoa này, bạn trẻ và du khách đã đến các tuyến đường có hoa kèn hồng để ghi lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. 

Hoa kèn hồng khoe sắc khiến nhiều người xao xuyến- Ảnh 1.

Những chùm kèn hồng nở rực rỡ trên cao khiến nhiều người xao xuyến

HUỲNH NHI

Đứng tại khu vực cầu Calmette, Q.1 (TP.HCM), Phạm Hoàng Long, sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, đưa điện thoại hướng về những cây kèn hồng đang thi nhau nở ven đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần hầm Thủ Thiêm. Long cho biết năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hoa kèn hồng, chàng trai đều có mặt ở nơi này để "săn" ảnh. 

Theo cảm nhận của Long, so với những loại hoa được trồng ven đường tại TP.HCM thì kèn hồng khá đặc biệt, mỗi năm chỉ nở một lần, thời gian có khi là sau tết Nguyên đán hoặc giữa tháng 3. "Hoa kèn hồng có sức hút với mình vì màu sắc nhẹ nhàng, thơ mộng. Những ngày nắng, ánh mặt trời rọi vào hoa tạo cảm giác rất lãng mạn", Long chia sẻ. 

Hoa kèn hồng khoe sắc khiến nhiều người xao xuyến- Ảnh 2.

Chiều cuối tuần, Phạm Hoàng Long, sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, đến cầu Calmette để "săn" ảnh hoa kèn hồng

HUỲNH NHI

Theo kinh nghiệm và quan sát của Phạm Hoàng Long, năm nay hoa kèn hồng nở không đều và dày đặc như mọi năm. Tuy nhiên, khu vực đường Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ và Hàm Nghi là những nơi có nhiều hoa, đến chụp vẫn có ảnh đẹp.

"Mình thường chọn những cụm hoa nở dày đặc, canh góc khoảng 1 tiếng đồng hồ để có ảnh đẹp. Thời gian chụp hợp lý là vào 6 giờ hoặc từ 15 đến 17 giờ, lúc đó ánh nắng sẽ không quá chói chang, trời cũng dịu mát, thoải mái hơn", Long nói. 

Hoa kèn hồng khoe sắc khiến nhiều người xao xuyến- Ảnh 3.

Hoa kèn hồng trên đường Hàm Nghi, Q.1 (TP.HCM)

HUỲNH NHI

Hoa kèn hồng khoe sắc khiến nhiều người xao xuyến- Ảnh 4.

Một cụm hoa kèn hồng nở gần khu vực tòa nhà Bitexco

HUỲNH NHI

Chị N.T.K.C, ngụ Q.7 (TP.HCM), cùng một người bạn đến đoạn cầu Calmette, Q.1 để chụp ảnh hoa kèn hồng làm kỷ niệm. Chị C. nói trước kia chỉ biết đến hoa kèn hồng rất nổi tiếng ở tỉnh Sóc Trăng. Nay chị đọc tin tức trên báo đài và có dịp đi qua nhiều tuyến đường trồng kèn hồng tại TP.HCM rất đẹp nên tranh thủ đến ngắm cảnh, chụp ảnh.

Hoa kèn hồng khoe sắc khiến nhiều người xao xuyến- Ảnh 5.

Một góc tòa nhà rực rỡ với sắc hoa kèn hồng

HUỲNH NHI

Chị C. nói gần đây thời tiết TP.HCM khá nóng nên đã chọn buổi chiều để chụp ảnh, có gió mát, nắng dịu sẽ thoải mái hơn. Ngoài ra, để chọn trang phục phù hợp với bối cảnh, chị C. gợi ý bạn có thể mặc áo dài trắng thướt tha, tạo dáng trên nền hoa hồng, sẽ rất nổi bật và đẹp hơn. 

Tuy nhiên, chị C. cũng lưu ý vì hoa kèn hồng được trồng ven đường, nên trong lúc chụp ảnh du khách nên chọn nơi đậu, gửi xe phù hợp, tránh để dưới lòng đường thành hàng dài gây cản trở giao thông. Đồng thời nên chọn vị trí chụp ảnh an toàn cho bản thân, nên quan sát kỹ trước khi qua đường hoặc di chuyển qua các điểm chụp khác nhau. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.