Hoa hậu xứ Trung hứng chỉ trích vì hạch sách, bóc lột nhân viên

19/04/2021 15:11 GMT+7

Theo China Times hôm 18.4, hoa hậu Trương Manh bị “ném đá” dữ dội khi nhắn tin công việc cho nhân viên lúc 3, 4 giờ sáng và muốn lập tức nhận được phản hồi. Giữa làn sóng chỉ trích, người đẹp phải công khai xin lỗi.

Cụ thể, khi xuất hiện với tư cách khách mời trong một chương trình truyền hình tạp kỹ mới đây, Trương Manh - Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004, đã chia sẻ một số chi tiết về cuộc sống thường ngày của cô. Nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận cô là người nghiện công việc, thường xuyên thức khuya, thậm chí nhiều ngày liền không ngủ. Sao phim Kim chi ngọc diệp khiến mọi người trong trường quay kinh ngạc khi tiết lộ bản thân thường nhắn tin cho nhân viên của mình vào lúc 3, 4 giờ sáng để trao đổi về công việc.
Theo lời sao nữ 40 tuổi, cô muốn nhân viên lập tức trả lời bất cứ khi nào mình cần. Sao nữ tỏ ra khó chịu, không hài lòng khi có những lúc nhắn tin vào 3 giờ sáng nhưng đến 7 giờ sáng mới nhận được câu trả lời từ cấp dưới. Với người đẹp này, việc mất tới 4 tiếng đồng hồ để phản hồi một tin nhắn là quá lâu và là biểu hiện xem thường công việc.

Mỹ nhân 8X khiến nhiều người kinh ngạc vì làm phiền nhân viên ngay cả trong giờ ngủ và cho rằng đây là hành động chèn ép, bóc lột

ẢNH: WEIBO NV

Những chia sẻ của nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ thái độ bất bình. Nhiều người cho rằng hành động của sao nữ phim Thần thoại quá khắt khe, phách lối, thiếu tôn trọng nhân viên khi làm phiền họ ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi. Hàng loạt bình luận mắng Trương Manh là con người “bệnh hoạn”, “kinh khủng”, “hạch sách” và bắt cô phải xin lỗi, sửa sai với những người làm việc cho mình. Các bình luận tiêu cực liên tục nhắm vào Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004: “Thật khiến người kinh sợ”, “Nhân viên làm việc cho cô ta chứ có phải bán mình luôn cho cô ta đâu mà đòi hỏi sao cũng được?”, “Cô ta có trả lương cho nhân viên để phục vụ mình 24/24 không vậy? Thật sự quá quắt”, “Sẽ là thảm họa đối với bất cứ nhân viên nào gặp người sếp như cô ta”… Tuy nhiên, một số ít ý kiến cho rằng nếu người đẹp chi trả mức lương xứng đáng và đặc thù công việc được hai bên thống nhất rõ ràng từ đầu thì câu chuyện này vẫn có thể chấp nhận được.
Trước sự chỉ trích từ phần lớn dân mạng, Trương Manh đã phải công khai xin lỗi trên Weibo hôm 18.4. Người đẹp 40 tuổi tiếp nhận những ý kiến phê bình từ đám đông và cam kết sẽ sửa thói áp đặt, hạch sách với nhân viên. “Tôi sẽ kiên quyết sửa chữa lỗi lầm trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã góp ý, phê bình”, hoa hậu này bộc bạch. Tuy nhiên, tuyên bố của nữ diễn viên họ Trương không khiến dân mạng bớt chỉ trích. Nhiều người tỏ ra không hài lòng trước động thái này và mong cô công khai xin lỗi những nhân viên của mình.

Sự việc vừa qua khiến hoa hậu họ Trương bị "sứt mẻ" hình tượng trong mắt nhiều người

ẢNH: WEIBO NV

Trương Manh sinh năm 1981, cô bước chân vào làng giải trí sau khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004. Không chỉ là gương mặt người mẫu được nhiều nhãn hàng, thương hiệu săn đón, mỹ nhân tài sắc này còn lấn sân sang đóng phim và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Thần thoại, Thần điêu đại hiệp (bản 2014), Kim chi ngọc diệp, Sa hải… Ngoài ra, nàng hậu họ Trương còn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt nhờ tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên và nhận về lượng fan hùng hậu. Dẫu vậy, sự việc lần này khiến cô mất điểm không ít trong mắt đám đông.
Trương Manh không phải sao nữ Hoa ngữ hiếm hoi bị chỉ trích vì thái độ hạch sách, xem thường nhân viên. Trước cô, hàng loạt nữ nghệ sĩ như: Chương Tử Di, Ôn Bích Hà, Lưu Đào, Tần Lam… phải nhận “gạch đá” vì thái độ như bà hoàng, đòi hỏi quá đáng đối với nhân viên. Trong đó, “Phú Sát hoàng hậu” Tần Lam từng để trợ lý quỳ gối xuống đất giơ mic cho cô trả lời phỏng vấn, thường xuyên bị tố khó chịu, chèn ép nhân viên. Lưu Đào cũng từng khiến fan thất vọng khi lộ ảnh để trợ lý phục vụ từ việc uống nước, lau miệng cho đến chùi giày trong khi bản thân ngồi bấm điện thoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.