Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

21/12/2023 15:36 GMT+7

Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) Nguyễn Phương Khánh đã cắt đi mái tóc để tặng cho bệnh nhân ung thư với mong muốn san sẻ, xoa dịu nỗi đau của họ.

Sau gần 2 năm nuôi tóc, ngày 20.12, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh (28 tuổi), quê ở tỉnh Bến Tre, đã hiến được 1 đoạn tóc dài 28 cm cho các bệnh nhân ung thư. Trước đó vào tháng 4.2022, Phương Khánh cũng từng hiến một đoạn tóc dài gần 50 cm. Phương Khánh rất chú trọng việc giữ gìn, bảo vệ mái tóc như chỉ sử dụng dầu gội hữu cơ từ bưởi, bồ kết… Ngoài ra, nàng hậu cũng không sử dụng hóa chất hay tác động nhiệt lên tóc để tránh hư tổn.

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh hiến tóc cho bệnh nhân ung thư- Ảnh 1.

Hoa hậu Phương Khánh vừa hiến được đoạn tóc dài 28 cm

NVCC

“Trong 2 lần hiến tóc, Phương Khánh đều gửi cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam, để đảm bảo món quà của mình được sử dụng đúng với mục đích. Phương Khánh là người có sức khỏe không tốt, nên rất thấu hiểu nỗi đau của những bệnh nhân ung thư đang gặp phải. Phương Khánh mong rằng với món quà này sẽ khích lệ tinh thần các “chiến binh” ung thư, giúp họ vượt qua bệnh tật”, Phương Khánh nói.

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh hiến tóc cho bệnh nhân ung thư- Ảnh 2.

Cận cảnh đoạn tóc mà Hoa hậu Phương Khánh đã hiến

NVCC

Là người của công chúng, vì vậy mái tóc rất quan trọng đối với Phương Khánh. Nàng hậu cho biết đã quá quen thuộc khi nhìn mái tóc dài, vì vậy có chút bỡ ngỡ với diện mạo của hiện tại. Trước đó, Phương Khánh đã có những bước chuẩn bị về phong cách thời trang để phù hợp với mái tóc ngắn. “Tóc cắt đi rồi sẽ mọc dài, nhưng việc làm này mang lại nhiều ý nghĩa, khích lệ tinh thần cho các bệnh nhân ung thư”, Phương Khánh chia sẻ.

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh hiến tóc cho bệnh nhân ung thư- Ảnh 3.

Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất năm 2018

NVCC

“Mình vô tình hiến tóc ngay ngày sinh nhật của mẹ nên muốn gửi gắm lời cầu nguyện bình an cho bà. Mẹ thích mình để tóc ngắn vì diện mạo này trông rất giống bà khi còn trẻ, một người phụ nữ mạnh mẽ. Mình rất biết ơn vì trên hành trình theo đuổi đam mê luôn được sự ủng hộ của mẹ”, Phương Khánh chia sẻ.

Phương Khánh là người đầu tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Trái đất vào năm 2018, tại Philippines. Hoa hậu Trái đất là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầy rực rỡ, nàng hậu ít tham gia hoạt động nghệ thuật mà tập trung cho việc kinh doanh.

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh hiến tóc cho bệnh nhân ung thư- Ảnh 4.

Phương Khánh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính

NVCC

Nàng hậu thừa nhận tính cách của bản thân không phù hợp với việc hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí. Phương Khánh chia sẻ cô từng có khoảng thời gian đối mặt với trầm cảm và rối loạn ăn uống. Thời gian đó rất khó khăn đối với nàng hậu, có những ngày Phương Khánh chỉ ngồi "bó gối" ở ban công, thẫn thờ suốt nhiều giờ đồng hồ.

Để tránh những ồn ào, áp lực, nàng hậu chọn cách "sống chậm", lắng nghe bản thân nhiều hơn. Năm 2020, Phương Khánh bắt đầu làm quen với bộ môn thêu len nổi. Việc dành thời gian để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật trên vải… đã giúp Phương Khánh vượt qua được cơn khủng hoảng về mặt cảm xúc và nhận ra niềm đam mê của mình.

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh hiến tóc cho bệnh nhân ung thư- Ảnh 5.

Phương Khánh thường xuyên mở các buổi dạy thêu len nổi

NVCC

Hằng ngày, nàng hậu dành thời gian để nâng cao tay nghề, tìm ra những màu len mới bằng cách sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên từ rau củ. Những video thêu len nổi của Phương Khánh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người trẻ. Từ đó, các buổi dạy thêu len nổi ra đời là nơi để người trẻ thỏa niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật và có thời gian "sống chậm" lại.

Gần đây, Phương Khánh còn tham gia làm đại sứ cho chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. “Chương trình tập trung khích lệ tinh thần cho người dân an tâm bám biển và trao tặng các món quà thiết yếu cho những chuyến ra khơi. Ngoài ra, chương trình còn muốn giới thiệu nét đẹp về văn hóa và du lịch của các tỉnh ven biển. Khánh rất vinh dự khi được là một phần của chương trình ý nghĩa này”, Phương Khánh cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.