Hoa hậu Thanh Hà: Người nổi tiếng cần được yêu cầu tích cực bảo vệ môi trường

24/08/2023 15:44 GMT+7

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có những sáng kiến cho cuộc vận động người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Hoa hậu Thanh Hà: Người nổi tiếng cần được yêu cầu tích cực bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Kể từ sau khi đăng quang, Nguyễn Thanh Hà tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

NVCC

Xuất hiện tại một hội nghị hôm 23.8, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà chọn áo dài họa tiết gam màu xanh tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào ở tuổi 19. Cô hào hứng khi được lắng nghe những chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tham luận về vấn đề bảo vệ môi trường. Hoa hậu quê Bến Tre cũng có những chia sẻ, hiến kế nhằm tuyên truyền thế hệ trẻ tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh.

Trong bài chia sẻ của mình, Nguyễn Thanh Hà đề cập đến chuyện tiếp cận thần tượng giới trẻ dưới góc nhìn tạo cảm hứng. Cô lấy ví dụ về sự kiện nhóm nhạc BlackPink đến biểu diễn tại Việt Nam và đặt vấn đề nếu các ca sĩ yêu cầu mọi người nhặt rác cuối buổi diễn sẽ giúp sân khấu sạch đẹp, người lao công bớt vất vả.

Hoa hậu Thanh Hà: Người nổi tiếng cần được yêu cầu tích cực bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Hà góp ý kiến về việc tuyên truyền thế hệ trẻ tham gia bảo vệ môi trường

NVCC

“Để công tác vận động người dân không xả rác và giữ thành phố sạch đẹp, người nổi tiếng như người mẫu, ca sĩ, diễn viên.... thần tượng giới trẻ chính là những người cần được thành phố yêu cầu tích cực tham gia vào cuộc vận động đó”, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 thẳng thắn.

Theo Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, việc tiếp cận người trẻ trong những hoạt động mà họ thường làm cũng là cách để đẩy mạnh cuộc vận động. Cô nêu ý kiến: “Người trẻ thuộc gen Z yêu thích uống trà sữa, đi du lịch, sử dụng phương tiện kỹ thuật số. Đây chính là những không gian mà thành phố có thể tiếp cận để gián tiếp thay đổi hành vi xã hội của họ, khiến họ tự nguyện và trân trọng môi trường sống hơn”.

Hoa hậu Thanh Hà: Người nổi tiếng cần được yêu cầu tích cực bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Thanh Hà cho rằng việc giảm thiểu lượng ly nhựa, túi nilon, ống hút… thông qua các hình thức vận động, giảm giá, khuyến mãi… cũng là giải pháp để bảo vệ môi trường

BTC

Từ thói quen sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok… của người trẻ, Nguyễn Thanh Hà cho rằng các chiến dịch truyền thông cần chú ý xây dựng nội dung phù hợp với cảm xúc và xu hướng của gen Z trên các nền tảng này. “Đó phải là truyền thông ngắn, trong những video tươi trẻ, hài hước, đơn giản nhưng có được nội dung mà họ có thể liên tưởng, có thể làm theo mỗi ngày", cô bày tỏ.

Cuối bài phát biểu, Nguyễn Thanh Hà cho rằng việc chia sẻ lối sống sạch sẽ, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường… phải đến từ những hoạt động liên tục, kéo dài và phải có tương tác mang lại cảm xúc. “Từ đó giúp người trẻ hiểu đây chính là thành phố của họ, nơi tuổi trẻ họ sẽ thật sự tươi đẹp và đáng sống nếu môi trường trong lành và an toàn”, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.