Hoa hậu Phương Lê: 'Đã muốn làm gu cổ điển thì phải dám làm cho tới'

10/02/2018 12:48 GMT+7

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Mrs. World Peace 2017 Phương Lê đã cho ra mắt bộ ảnh áo dài theo phong cách giữa thế kỷ 20, đồng bộ từ trang phục, lối trang điểm, bối cảnh, concept cho đến cách xử lý màu ảnh.

Theo Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới, Tết Nguyên đán cổ truyền của người Việt Nam là một dịp vô cùng đặc biệt thiêng liêng trong mỗi người vì vậy cô chọn trang phục áo dài cổ điển
Từ món phụ kiện đến tấm vải bàn, tấm rèm che đều là những sản phẩm gợi nhớ đến những năm 5-60 của thế kỷ trước
Phong cách trang điểm, làm tóc, sơn móng, kẻ mắt, viền môi... cũng được ê-kíp thực hiện rất đồng bộ
"Tôi và ê-kíp đều muốn thỏa sức sáng tạo, làm những điều chưa ai làm với hi vọng mang đến điều mới mẻ", Phương Lê chia sẻ
Cô nói thêm rằng phần trang phục được Thủy Nguyễn sáng tạo riêng cho phù hợp với tính cách, hoàn cảnh của nhân vật: "Đã định hướng là hoài cổ, tôi nghĩ đã làm thì phải làm cho tới"
Ngoài ra Phương Lê cũng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho áo dài cổ truyền, chứ không phải những kiểu áo dài mặc với váy cách tân được cho xuất xứ từ Trung Quốc
Khép lại năm Đinh Dậu, nữ doanh nhân muốn tạo một điểm nhấn cho phong cách thời trang của mình. Cô không muốn chạy theo thị hiếu mà thường tự lên ý tưởng, định hướng
Với bộ ảnh này, "bà mẹ ba con" mong muốn nó đậm chất Việt Nam mà vẫn tinh tế, sang trọng và đúng chất
Nước ảnh cũng được xử lý sao cho gợi được không khí hoài cổ
Các mẫu áo dài mà Phương Lê chọn mặc đều được thiết kế lấy cảm hứng từ gu ái dài đầu những năm 1960, kiểu áo dài hở cổ, bỏ đi phần cổ áo, mạnh dạn chít eo tôn lên những đường cong cơ thể
Chiếc áo dài nổi tiếng với tên gọi "Áo dài Bà Nhu" khi ra mắt trở nên một cơn sốt thời thượng vì thoải mái, phù hợp với khí hậu nhiệt đới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.