Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé'?

12/09/2023 08:47 GMT+7

Kim Ngân thấy may mắn khi có gia đình đồng hành trong thời gian đương nhiệm. Tuy nhiên người đẹp quê Đồng Nai phủ nhận chuyện 'ngậm thìa vàng từ bé'.

Phạm Kim Ngân sinh năm 2004, đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao 1,73m cùng vóc dáng thon thả. Sau cuộc thi, thay vì dồn sức phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật, người đẹp quê Đồng Nai ưu tiên cho các dự án cộng đồng. Mới đây, cô có dịp chia sẻ với chúng tôi về hành trình một năm đương nhiệm, đồng thời có những tiết lộ về dự định phát triển bản thân trong thời gian tới.

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 1.

Chia sẻ với chúng tôi, Kim Ngân nói việc đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 là một sự may mắn đối với cô. Danh hiệu thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người đẹp quê Đồng Nai, giúp cô trưởng thành hơn ở tuổi 19. “Môi trường là yếu tố đóng góp nhiều cho sự phát triển của một cá thể. Tôi biết ơn vì có cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ nhiều người và hoàn thiện bản thân hơn", cô bộc bạch.

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 2.

Đi kèm với cơ hội, Kim Ngân đối diện với nhiều thử thách sau khi chiến thắng ở Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022. Người đẹp nhận những ý kiến trái chiều khi cho rằng ở tuổi 18, Kim Ngân chưa đủ trải nghiệm để đảm nhận sứ mệnh của một hoa hậu. Những bình luận đó khiến cô gái sinh năm 2004 chạnh lòng, hoài nghi về năng lực bản thân. “Nhưng khi nhìn lại mọi thứ, tôi thấy mình đã nỗ lực hết mình cho cuộc thi nên không có gì phải chùn bước", cô nói

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 3.

Động lực lớn nhất để Kim Ngân vượt qua những thử thách trong hành trình đương nhiệm chính là gia đình. Người đẹp thấy bản thân may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn, đồng hành từ bố mẹ. Tuy nhiên, chính điều này khiến Kim Ngân vướng tin đồn là tiểu thư trong gia đình giàu có, được “ngậm thìa vàng từ nhỏ". Nói về thông tin này, Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 phản hồi: “Gia đình tôi có hoàn cảnh bình thường, đủ ăn đủ sống. Bố mẹ nào cũng muốn dành cho con cái những điều tốt nhất để phát triển, nhưng tôi chưa bao giờ ỷ lại hay phụ thuộc vào điều này"

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 4.

Kim Ngân không xem việc bảo bọc của gia đình là rào cản, khiến bản thân ít có cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống. Người đẹp sinh năm 2004 nói so với trước đây, cô đã có sự thay đổi, trưởng thành rõ rệt. Từ một cô gái rụt rè, không dám thể hiện bản thân, Kim Ngân đã tự tin làm những điều mình yêu thích. “Mỗi khi muốn đưa ra quyết định nào, tôi cùng gia đình xem xét, nhìn nhận. Ba mẹ là người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với tôi”, hoa hậu quê Đồng Nai nói thêm

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 5.

Về việc bị nhận xét nhạt nhòa sau một năm đương nhiệm, Kim Ngân cho rằng điều này phụ thuộc vào góc nhìn mỗi người. “Tôi vẫn nhận được sự yêu quý từ những người đã theo dõi mình trong thời gian qua. Nhưng tôi cũng sẽ xem những bình luận góp ý là lời khuyên và cố gắng nhiều hơn để thỏa lòng mong muốn của mọi người”, cô bày tỏ

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 6.

Kim Ngân nói khi đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, cô tự thấy bản thân phù hợp với tiêu chí cuộc thi chứ không phải người giỏi nhất. Vì vậy, sau khi trở thành hoa hậu, cô gái sinh năm 2004 lựa chọn con đường học vấn thay vì miệt mài làm nghệ thuật. “Việc học ở đây không chỉ là trau dồi kiến thức mà còn rèn luyện các kỹ năng cần thiết", cô cho hay

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 7.

Đăng quang trong năm có nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức, Kim Ngân không thấy buồn dù độ nhận diện của mình ít hơn. Theo người đẹp sinh năm 2004, khi mọi người nói vui rằng “bây giờ ra đường cũng gặp hoa hậu” như một minh chứng cho thấy phụ nữ Việt dần tự tin hơn và có đủ vẻ đẹp về tri thức lẫn hình thể

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 8.

Về cơ hội dự thi quốc tế, Kim Ngân tiết lộ phía ban tổ chức cũng có ngỏ lời mời. Tuy nhiên, người đẹp thấy mình chưa sẵn sàng nên phải học hỏi, trau dồi nhiều hơn. Hoa hậu quê Đồng Nai tin khi bản thân hoàn thiện thì mọi người sẽ nhận ra những giá trị của cô và từ đó, cơ hội thử sức ở một đấu trường nhan sắc quốc tế cũng sẽ đến. “Khi bản thân muốn một điều gì đó, tôi sẽ tìm cách để chinh phục được nó”, cô nêu quan điểm

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 9.

Về chuyện tình cảm, Kim Ngân tâm sự vì còn quá trẻ nên muốn dành thời gian cho gia đình cũng như thực hiện mục tiêu riêng. Hoa hậu 19 tuổi bộc bạch: “Tôi nghĩ trong khoảng thời gian chờ đợi này, tôi tập trung cải thiện, nâng cấp bản thân hơn”. Theo Kim Ngân, trong mối quan hệ tình cảm, cảm xúc là yếu tố tiên quyết. Cô nhấn mạnh: “Khi lựa chọn bạn trai, tôi không có hình mẫu lý tưởng nào nhất định, kể cả vấn đề tài chính

Sang Đào

Hoa hậu Phạm Kim Ngân nói gì về tin đồn giàu có, 'ngậm thìa vàng từ bé’?  - Ảnh 10.

Kim Ngân cho rằng khi nhắc đến hoa hậu, mọi người thường gán ghép với đại gia. Trong suy nghĩ của cô, đại gia là từ chỉ những người có sự thành đạt. “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không chỉ nam giới mà nữ giới cũng có khả năng để trở thành đại gia của chính bản thân mình”, cô nêu ý kiến

Sang Đào

Hoa hậu Hoàn cầu 2022 Kim Ngân: Đứng trước tiêu cực, tôi chưa bao giờ khóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.