Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc

07/05/2023 10:41 GMT+7

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà hạnh phúc khi đón nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc (IISAM). Cô quyết tâm thực hiện nhiều dự án cho cộng đồng trong tương lai.

Nguyễn Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ Thiện chí trẻ Liên hợp quốc - IISAM - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hà nỗ lực thực hiện nhiều dự án cộng đồng sau khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023

NVCC

Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc dành cho các đại sứ, tình nguyện viên có những nỗ lực tiên phong, thông qua các hành động, dự án cụ thể phù hợp với chủ đề mà Liên Hiệp Quốc hướng đến. Danh hiệu khẳng định sự nghiêm túc, quyết tâm của Nguyễn Thanh Hà trong việc thực hiện những cam kết đóng góp cho môi trường và hành động chăm sóc trẻ em bằng những dự án cụ thể tại Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Nguyễn Thanh Hà bày tỏ niềm vinh dự khi nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc, ghi nhận những đóng góp của cô trong trong việc thực hiện các hoạt động cộng đồng như chống suy dinh dưỡng, thúc đẩy an ninh lương thực, giáo dục, y tế...

Nguyễn Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ Thiện chí trẻ Liên hợp quốc - IISAM - Ảnh 2.

Người mẫu Lê Hồ Quốc Bảo từng đồng hành với Nguyễn Thanh Hà trong sự kiện khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển huyện Thạnh Phú (Bến Tre) 2023. Trải qua quá trình làm việc chung, Quốc Bảo cảm nhận được sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 trong từng dự án. Vì thế, anh cho rằng danh hiệu mà Nguyễn Thanh Hà vừa đạt được là hoàn toàn xứng đáng

NVCC

“Tôi sẽ cố gắng hơn trong hành trình lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng cũng như giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu có cuộc sống tốt hơn, thích nghi tốt với điều kiện hiện tại, đồng thời giúp trẻ em khó khăn có cuộc sống tốt hơn”, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 chia sẻ.

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, quê Bến Tre. Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, người đẹp tiếp tục dự thi Hoa hậu Môi trường Thế giới và giành thành tích cao nhất. Cô quan niệm danh hiệu hoa hậu không phải để chạy show hay đổi đời. Thay vào đó, Nguyễn Thanh Hà muốn tận dụng nó để làm nhiều hơn cho cộng đồng. “Hà có mục tiêu riêng của mình là tập trung vào việc làm đại sứ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Việc trở thành hoa hậu quốc tế giúp tên tuổi của Hà có sức ảnh hưởng hơn và lời kêu gọi của Hà cũng đến được với nhiều người hơn”, cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.