Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ lý do chồng ít đồng hành tại sự kiện

11/12/2023 08:26 GMT+7

Gần hai năm Hoa hậu Ngọc Hân theo làm việc ở lĩnh vực tổ chức các triển lãm mỹ thuật tại Đà Lạt, đây là lần đầu tiên ông xã đồng hành ủng hộ người đẹp.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ lý do chồng ít đồng hành với mình tại sự kiện - Ảnh 1.

Ông xã Phú Đạt bay vào Đà Lạt dự triển lãm nghệ thuật do Ngọc Hân tổ chức

BẢO NGUYỄN

Hoa hậu Ngọc Hân đồng hành cùng nhiều đơn vị tổ chức khai mạc triển lãm nhóm mang tên Những trường thị giác | Chương I: Sinh cảnh, được tổ chức tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, Đà Lạt. Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm của 3 họa sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My, kéo dài từ 9.12 đến hết ngày 21.2.2024 để những người yêu nghệ thuật có thể đến thưởng lãm.

Với vai trò của ban tổ chức, Ngọc Hân rất vui bởi sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người trong giới mỹ thuật và cả những khán giả trẻ yêu hội họa. Trong số những khách mời tại sự kiện khai mạc, có một vị khách vô cùng đặc biệt với người đẹp - đó là chồng cô. 

Đây cũng là lần đầu tiên ông xã tham dự sự kiện triển lãm do Ngọc Hân tổ chức. Ngoài thời gian cho công việc, người đẹp cũng tranh thủ cùng ông xã tham quan cảnh đẹp và thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon của thành phố ngàn hoa.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ lý do chồng ít đồng hành với mình tại sự kiện - Ảnh 3.

Ngoài tổ chức, nàng hậu còn đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện triển lãm

BẢO NGUYỄN

“Bình thường chồng tôi rất bận rộn với công việc nên chỉ được nghe vợ kể về những dự án đang thực hiện. Dịp cuối tuần này anh bớt bận hơn, lại trùng với kỷ niệm 1 năm ngày cưới nên đã thu xếp để vào Đà Lạt cùng tôi. Anh cũng là người có đam mê lớn với hội họa nên khi trực tiếp đi thưởng lãm tranh về thảm thực vật Đà Lạt do vợ tổ chức, anh rất thích thú”, cô chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ lý do chồng ít đồng hành với mình tại sự kiện - Ảnh 4.

Tròn 1 năm ngày cưới, Ngọc Hân vừa làm việc vừa tranh thủ cùng ông xã du lịch

BẢO NGUYỄN

Khoảng hai năm trở lại đây, Đà Lạt trở thành vùng đất mà Ngọc Hân dành nhiều tình yêu thông qua các dự án thời trang, phát triển hội họa và nghệ thuật cộng đồng. Càng gắn bó, cô càng hiểu sâu về nét đẹp bình dị của thành phố, không chỉ ở thiên nhiên mà cả lối sống và thói quen sinh hoạt của người dân. Ở Đà Lạt, cô tìm thấy nhiều cảm hứng về sáng tạo cho công việc làm thời trang và nghệ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.