Hoa hậu Ngọc Hân giản dị trong trang phục thổ cẩm dzèng A Lưới

Đình Toàn
Đình Toàn
18/05/2019 12:23 GMT+7

Xuất hiện dung dị trong trang phục thổ cẩm dzèng, Hoa hậu Ngọc Hân nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của hàng ngàn khán giả vùng cao A Lưới - nơi khai sinh, gìn giữ loại thổ cẩm độc đáo này.

Tối 17.5, tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2019”. Tham dự ngày hội ngoài quan chức ngành văn hóa, địa phương hai nước còn có khoảng 600 nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng ở 5 tỉnh miền Trung - Tây nguyên là Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và 4 tỉnh nước bạn Lào gồm A Ta Pư, Sê Kông, Savanakhet, Saravane.
Diễn ra từ này 17 - 19.5, ngày hội còn có các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao, đặc biệt là trình diễn dệt thổ cẩm; trưng bày sản phẩm văn hóa đặc trưng, đồ dùng sinh hoạt, lao động, sản vật tiêu biểu của đồng bào các tỉnh viên giới Việt - Lào từ Quảng Trị trở vào. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh ngày hội là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh vùng biên giới hai nước Việt - Lào.
Dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) cũng trao chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với dzèng A Lưới cho Hội Phụ nữ huyện A Lưới. Đêm khai hội, đông đảo người dân được xem các bộ sưu tập thời trang từ thổ cẩm dzèng của ba nhà thiết kế Minh Hạnh, Viết Bảo và Trần Thiện Khánh. Đặc biệt sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Hân khi cô lần đầu tiên trình diễn thời trang từ dzèng ngay nơi khai sinh chúng.
Một nữ nghệ sĩ từ đoàn nghệ thuật tỉnh Saravane (Lào) tham gia đêm hội Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ xuất hiện trong trang phục dzèng cùng với những em nhỏ vùng cao Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Được tạo ra hoàn toàn bằng phương pháp dệt thủ công và chất liệu tự nhiên, sản phẩm dzèng của đồng bào A Lưới đã và đang được nhiều người biết đến, lựa chọn Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Ca sĩ Trọng Tấn cũng tham gia biểu diễn trong đêm khai hội Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Lào Buangan Xaphuvong (phải) và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy cùng giao lưu nhảy điệu Lăm vông truyền thống của Lào Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.