Hoa hậu Ngô Phương Lan kể chuyện tình yêu 11 năm với chồng ngoại quốc

15/04/2023 18:04 GMT+7

11 năm trước, Hoa hậu Ngô Phương Lan và anh Loz Whitaker gặp nhau tại một trường quay của VTV. Lần này, cả hai rưng rưng cảm xúc khi nhìn lại hành trình tình yêu của mình trong chương trình Khách sạn 5 sao, phát sóng ngày 16.4, kênh VTV3.

Lần đầu gặp nhau giữa Hoa hậu Ngô Phương Lan và anh Loz Whitaker không có tia lửa điện nào xẹt qua. Khi ấy, họ cùng tham gia chương trình Tôi tài năng của kênh VTV6, cùng ngồi ở vị trí giám khảo bên cạnh nhà báo Đặng Diễm Quỳnh. Cả hai vì thế hay nói, chính MC Diễm Quỳnh là người mai mối họ đến với nhau.

Ngô Phương Lan nhớ lần đầu tiếp xúc thấy một người đàn ông đang cau cáu, bực mình nên nghĩ thầm trong bụng: "Ông này có vẻ khó tính". Dù vậy, cô vẫn tới gần hỏi chuyện và giúp đỡ anh. Họ đã làm việc bên nhau cả tuần từ sáng tới đêm ở trường quay, chính những ngày đó đã nhen nhóm tình cảm tốt đẹp giữa hai người.

Hoa hậu Ngô Phương Lan kể chuyện tình yêu 11 năm với chồng ngoại quốc - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ câu chuyện tình yêu với chồng người Anh trong chương trình Khách sạn 5 sao, phát sóng ngày 16.4, trên kênh VTV3

NVCC

Một điều khá hài hước được Hoa hậu Ngô Phương Lan tiết lộ: "Anh Loz là người dị ứng với mèo nhưng rất yêu mèo. Trước là do bố mẹ anh nuôi mèo còn giờ do vợ, ngày nào anh cũng phải uống 1 viên thuốc dị ứng".

Anh Loz Whitaker sống ở Anh 18 năm. Khi học xong cấp 3, chàng thanh niên người Anh tới Việt Nam theo phân công của công ty thiện nguyện mà chưa khi nào hình dung chỉ sau 1 năm gắn bó, anh sẽ ở lại đất nước xinh đẹp này cả đời.

Đến một đất nước xa lạ đầy khó khăn nhưng chưa khi nào anh nhụt chí muốn quay trở về. Lương tháng hồi đó rất ít ỏi. Mùa hè ở Việt Nam nóng hơn nước Anh rất nhiều, nhưng Loz Whitaker vẫn cho rằng ai cũng cần vượt qua những khó khăn.

Hơn nữa, anh thấy thích thú vì ở Việt Nam đông vui và muốn khám phá nhiều hơn về đất nước này. Điều khá thú vị là sau đợt dịch Covid-19, cả nhà đã sang Anh mấy tháng để… sống thử, nhưng cuối cùng, đất nước hai vợ chồng chọn lựa vẫn là Việt Nam.

Ngô Phương Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội, trong một gia đình có cha mẹ đều làm trong ngành ngoại giao. Cô tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế, ĐH Geneva (Thụy Sĩ). Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 được tổ chức tại Việt Nam và được công chúng dành tình cảm vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Cô bật mí việc mình thi hoa hậu là mong muốn của cha mẹ để con gái có thêm trải nghiệm. "Cha mẹ em luôn tạo sự thách thức để em thử sức mình và vượt qua. Vượt qua, cha mẹ lại đưa ra những thử thách mới", cô nói. Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Ngô Phương Lan tập trung học tập, ít hoạt động trong làng giải trí.

Hoa hậu Ngô Phương Lan kể chuyện tình yêu 11 năm với chồng ngoại quốc - Ảnh 2.

Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng chồng sống tại Việt Nam

NVCC

Yêu và cưới một hoa hậu chưa bao giờ là áp lực với Loz Whitaker. Anh chia sẻ hài hước: "Chồng nào lấy vợ đều là áp lực, dù vợ là hoa hậu hay không". Cả hai đến với nhau bắt đầu từ tình bạn, vì thế khi họ tìm hiểu, yêu và cưới nhau đều nhận được sự ủng hộ của hai gia đình, đặc biệt là sự tôn trọng với quyết định của con.

Cha mẹ Ngô Phương Lan mong muốn con gái trở thành một nhà ngoại giao nhưng cô gái xinh đẹp đã tìm thấy một hướng đi khác, đó là chọn nghề giáo dục, cùng con đường với Loz Whitaker.

Ngô Phương Lan chia sẻ: "Lĩnh vực giáo dục vừa là nghề chọn, vừa là mình chọn nên có sự hài hòa. Cha mẹ hiểu và tôn trọng quyết định của mình". Cả hai cũng không quá đặt nặng việc Loz Whitaker sống cách xa gia đình cả nửa vòng trái đất, vì cha mẹ Loz Whitaker cũng là gia đình di chuyển, hiện không sống tại quốc gia của mình. Hai vợ chồng dự định sắp tới sẽ đón cha mẹ chồng sang Việt Nam sống nửa năm.

Với con mắt của người ngoài, dường như Loz Whitaker chấp nhận lùi sau làm hậu phương cho vợ, song bà xã Ngô Phương Lan khẳng định mình cũng là hậu phương tốt của chồng. Anh Loz Whitaker vui vẻ chia sẻ: "Lan không có Loz sẽ khó khăn, nhưng Loz không có Lan khó khăn hơn. Cả hai đều đứng đằng sau".

Loz tự nhận mình "hy vọng là một người lãng mạn", còn Ngô Phương Lan bật mí: "Em cố gắng là một người lãng mạn".

Cả hai đều rất xúc động khi xem lại những hình ảnh ngày cưới của 10 năm trước. Ngô Phương Lan là người đã tự tay viết kịch bản cho đám cưới nhưng khi đứng trước sân khấu, nghe anh Loz hát ca khúc Mãi mãi bằng tiếng Việt cô đã không kìm được nước mắt. Anh Loz bảo khi đó mình cũng không biết vợ khóc, vì bản thân anh cũng khóc, vì vui, xúc động và tự hào.

Luôn tôn trọng nhau, ủng hộ và đồng hành bên nhau, đó là những bí quyết khiến cho cuộc hôn nhân của Hoa hậu Ngô Phương Lan và anh Loz Whitaker trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.