Hoa hậu Myanmar thắng giải Trang phục dân tộc tại Miss Universe nhờ thông điệp ý nghĩa

17/05/2021 10:17 GMT+7

Vượt qua 73 đối thủ, Thuzar Wint Lwin thắng giải Trang phục dân tộc với bộ đồ được hỗ trợ vào phút chót. Phần thi của mỹ nhân 22 tuổi được đánh giá cao nhờ thông điệp: 'Cầu nguyện cho Myanmar' phản ánh tình trạng tại quê nhà.

Giữa hàng loạt thí sinh được đầu tư trang phục dân tộc vô cùng kỳ công, hoành tráng, Thuzar Wint Lwin được công bố thắng giải Trang phục dân tộc đẹp nhất (Best National Costume) tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 diễn ra sáng 17.5 (giờ Việt Nam). Bộ cánh mỹ nhân 22 tuổi diện lên sân khấu là trang phục truyền thống của người Chin ở Myanmar và không phải trang phục dân tộc chính thức mà nàng hậu xinh đẹp này chuẩn bị từ trước. Đặc biệt, điểm khiến phần trình diễn của Thuzar Wint Lwin tạo được hiệu ứng tích cực nằm ở hành động cô mạnh mẽ giơ cao tấm bảng Pray for Myanmar (tạm dịch: Cầu nguyện cho Myanmar) cùng ánh mắt hiện rõ vẻ đau thương khi gợi nhắc đến quê nhà đang chìm trong cảnh bạo lực, bất ổn vì đảo chính quân sự.

Kết quả vòng thi Trang phục dân tộc thuyết phục khán giả Hoa hậu Hoàn vũ năm nay

ẢNH: MISS UNIVERSE

Hai bình luận viên là hoa hậu Paulina Vega và Demi-Leigh Nel-Peters cùng MC hậu trường Cheslie Kryst công nhận chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng bởi trang phục dân tộc của Myanmar mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Trước đó, trong vòng thi Trang phục dân tộc diễn ra sáng 14.5 (giờ Việt Nam), MC Nick Teplitz đã vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của đại diện Myanmar trên sân khấu. Anh giới thiệu đến khán giả: “Có thể bạn không tin, nhưng đây không phải là trang phục gốc của người đẹp Myanmar, trang phục ấy đã bị mất đi trong quá trình vận chuyển. Và bộ trang phục thay thế tuyệt đẹp này đã cho ta thấy được kỹ năng dệt tinh xảo của những phụ nữ Myanmar cũng như tinh thần mạnh mẽ của họ”. Người dẫn chương trình cũng nhấn mạnh: “Khi mất trang phục của mình, bạn vẫn không bao giờ thất bại vì là người Myanmar”.
Trên Missosology, nhiều fan sắc đẹp cũng đồng tình với kết quả của ban tổ chức, nhấn mạnh Thuzar Wint Lwin hoàn toàn chinh phục khán giả với phần thể hiện ở vòng thi trang phục dân tộc. “Cảm ơn hoa hậu Myanmar vì đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về những gì đang xảy ra ở đất nước mình. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, giết chết. Cảm ơn bạn đã đứng vững trong giai đoạn khủng hoảng này, bạn là người làm tốt nhất”, một tài khoản bày tỏ. Hàng trăm bình luận chúc mừng, tán dương được gửi đến đại diện của Myanmar: “Rất xứng đáng”, “Thông điệp sâu sắc của bạn đã chiến thắng tất cả”, “Xin chúc mừng, chúng tôi yêu hoa hậu Myanmar, cảm ơn vì đã giơ cao thông điệp đó”, “Chúc mừng hoa hậu Myanmar, thông điệp này rất đúng lúc và mang tính thời sự. Cầu nguyện cho Myanmar”…

Trang phục dân tộc của Thuzar Wint Lwin được chuẩn bị từ trước nhưng vì gặp sự cố nên cô không có cơ hội mặc lên trình diễn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, không ít khán giả chưa thực sự hài lòng với kết quả trên. Nhiều người cho rằng mỹ nhân Myanmar chiến thắng nhờ một trang phục “chữa cháy”. Điều này được xem là không công bằng với các thí sinh chuẩn bị trang phục dân tộc kỳ công, hoành tráng để đem đến những màn trình diễn mãn nhãn nhất. “Thật là vô ích cho các đại diện của những nước khác khi họ cố gắng trình diễn những trang phục ý nghĩa không kém nhưng rồi ban tổ chức dường như lại lựa chọn dựa vào lòng thương hại”, một dân mạng nêu quan điểm dưới bài đăng của Missosology.
Nhiều dân mạng cũng nêu ý kiến riêng: “Làm tốt lắm Myanmar. Nhưng tôi nghĩ rằng kết quả này không công bằng và phủ nhận nỗ lực của những thí sinh khác”, “Giải ‘Trang phục dân tộc’ nhưng chiến thắng này không phải do bộ đồ, 90% là nhờ vào thông điệp trên tấm bảng”, “Đồng cảm với hoàn cảnh của em, nhưng đoạt giải phần thi trang phục là không công bằng cho lắm. Giám khảo chấm thế hóa ra một bộ trang phục thay thế vượt qua những bộ trang phục được chuẩn bị kỹ càng hả?”…

Mỹ nhân 22 tuổi dừng chân ở top 21 Miss Universe

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trang phục dân tộc của Myanmar tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm nay vốn đã được chuẩn bị công phu từ trước. Thiết kế lỡ hẹn tại sân khấu Miss Universe lần thứ 69 được lấy cảm hứng từ món đồ chơi truyền thống Pyit-Tine-Htaung của Myanmar, đại diện cho tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã của người dân nước này. Tuy nhiên trước đó, Thuzar Wint Lwin đã bị thất lạc hành lý khi đến Los Angeles (Mỹ) nên thiết kế kể trên không đến kịp để cô diện lên sân khấu. Nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng người Myanmar tại Mỹ, cô đã diện trang phục của dân tộc Chin lên sân khấu và cố gắng hoàn thành phần thi tốt nhất có thể.
Thuzar Wint Lwin năm nay 22 tuổi, cô vừa đăng quang Miss Universe Myanmar 2020 vào cuối năm ngoái. Mỹ nhân 9X gây thương nhớ với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, thân hình gợi cảm với chiều cao 1,7m và số đo ba vòng 86-60-88. Thuzar Wint Lwin là một sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học East Yangon và có bằng tốt nghiệp Quản trị Du lịch và Khách sạn của Đại học Star ở Myanmar. Ngoài giờ học, cô là người mẫu chuyên nghiệp đồng thời là một beauty blogger nổi tiếng. Thời gian qua, người đẹp tích cực tham gia nhiều cuộc biểu tình chống đảo chính tại quê nhà. Tại chung kết Miss Universe 2020, cô dừng chân ở top 21.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.