Hoa hậu Myanmar mang bảng cầu nguyện cho quê huơng thi Trang phục dân tộc

14/05/2021 13:03 GMT+7

Tại vòng thi Trang phục dân tộc của Miss Universe , Thuzar Wint Lwin gây chú ý khi kêu gọi bạn bè quốc tế cầu nguyện cho quê nhà Myanmar. Cô phải diện trang phục thay thế vì gặp sự cố mất hành lý.

Sáng 14.5 (giờ Việt Nam) diễn ra vòng thi Trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe lần thứ 69. Đây thực sự trở thành bữa tiệc trình diễn văn hóa đặc sắc từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có thí sinh chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này năm nay. Trong khi hoa hậu Khánh Vân đại diện Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế Kén em, Amanda Obdam của Thái Lan lộng lẫy trong trang phục lấy cảm hứng từ loài cá chọi betta thì Thuzar Wint Lwin thu hút sự chú ý nhờ trang phục của dân tộc Chin (Myanmar).

Đại diện Myanmar với thông điệp ý nghĩa hướng về đất nước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù không có cơ hội trình diễn trang phục dân tộc được chuẩn bị kỳ công từ trước, mỹ nhân 22 tuổi vẫn trình tự tin với bộ đồ được cộng đồng người Myanmar tại Mỹ hỗ trợ. Cô mạnh mẽ giơ cao thông điệp "Pray for Myanmar" như một hành động hướng về quê nhà đồng thời kêu gọi bạn bè quốc tế cầu nguyện cho đất nước cô trong bối cảnh bất ổn chính trị, bạo lực đẫm máu.
Trên Instagram, Thuzar Wint Lwin giải thích phần thi mới nhất của mình: “Thật tình cờ vì tôi từng đại diện cho Hakha (thủ phủ của bang Chin) tại Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar và bây giờ tôi được mặc lại trang phục của người Chin và đại diện cho đất nước mình trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Trang phục dân tộc chính thức của tôi không thể đến cuộc thi kịp thời vì một số lý do. Nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng người Chin ở Mỹ, tôi đã có thể nhận được trang phục Chin và thi đấu hết mình trong vòng thi này”.

Cô từng diện trang phục của người Chin tại cuộc thi Miss Universe Myanmar diễn ra hồi cuối năm 2020

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên dưới mục bình luận, nhiều fan sắc đẹp không ngừng động viên, khích lệ Thuzar Wint Lwin khi cô trải qua quá nhiều gian nan để dự thi tại Miss Universe năm nay. Mỹ nhân 22 tuổi còn nhận được nhiều lời tán dương vì can đảm giơ cao thông điệp về quê nhà. Đại diện Thái Lan Amanda Obdam cũng công khai dành lời khen cho phần thi của đối thủ.
“Bạn đã làm rất tốt. Tôi đã rơm rớm nước mắt khi theo dõi phần thi của bạn. Tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn khi mở tờ giấy trên tay và giơ cao đầy mạnh mẽ. Hãy thật vững vàng nhé Myanmar”, một khán giả Philippines bình luận. Một khán giả Myanmar bộc bạch: “Tôi đã suýt khóc khi xem phần trình diễn này. Cảm ơn bạn đã nâng cao nhận thức về tình hình của đất nước chúng ta. Bạn là hoa hậu đích thực, tôi thực sự tự hào về bạn”. Nhiều người hâm mộ sắc đẹp quốc tế cũng cho biết họ sẽ ủng hộ Thuzar Wint Lwin hết mình tại cuộc thi vì lòng dũng cảm và tinh thần vượt khó của cô.

Trang phục dân tộc của hoa hậu Myanmar tại Miss Universe năm nay biểu tượng cho tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã của người dân đất nước Đông Nam Á này. Đáng tiếc thiết kế trên không được trình diễn trên sân khấu chính thức của cuộc thi như kế hoạch

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trang phục dân tộc của Myanmar tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm nay vốn đã được chuẩn bị công phu từ trước. Thiết kế lỡ hẹn tại sân khấu Miss Universe lần thứ 69 được lấy cảm hứng từ món đồ chơi truyền thống Pyit-Tine-Htaung của Myanmar.
“Đặc điểm độc đáo của Pyit-Tine-Htaung là chúng luôn luôn tự đứng dậy bất cứ khi nào rơi, điều này thể hiện tinh thần của người dân Myanmar và đó là lý do tại sao chúng được tự hào giới thiệu là trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tại cuộc thi năm nay”, người đẹp 9X giới thiệu trên Instagram trước đó.

Thuzar Wint Lwin nhiều lần tham gia biểu tình chống đảo chính tại quê nhà

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hành trình của Thuzar Wint Lwin tại Miss Universe lần thứ 69 gian nan hơn những thứ sinh khác. Có thông tin rằng cô đã gặp khó khăn trong quá trình xuất cảnh vì từng nhiều lần công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống đảo chính tại quê nhà Myanmar. Khi xuống sân bay ở Los Angeles (Mỹ), nàng hậu xinh đẹp lại thất lạc hành lý chứa toàn bộ váy áo dự thi Miss Universe năm nay khiến cô không có gì để mặc. Trước sự cố này, Hoa hậu Khánh Vân và tổ chức Miss Universe Vietnam cùng phía hoa hậu Colombia và một nhà thiết kế Philippines đã ngỏ lời giúp đỡ, hỗ trợ người đẹp này.

Cựu hoa hậu Myanmar cầm súng trường tham gia phản đối chính quyền quân sự

Gặp sự cố trình diễn trang phục dân tộc, Khánh Vân vẫn thần thái tại Miss Universe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.