Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
27/12/2023 13:08 GMT+7

Lớn lên và trưởng thành từ xứ sở quê dừa, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà chia sẻ, cô rất hạnh phúc và tự hào được làm người đồng hành với chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa nhằm quảng bá hình ảnh quê hương Bến Tre đến với công chúng.

Sáng 27.12 tại Hội Nhà báo TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17.1.1960 - 17.1.2024). Tham dự chương trình có lãnh đạo tỉnh ủy Bến Tre và Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà.

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'- Ảnh 1.

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo, giới thiệu chương trình quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

QUỲNH TRÂN

Theo ông Lê Tấn Bửu, Trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức: "Chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM (7 Công trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q.1). Ngoài ra, một chương trình nghệ thuật khác cùng tên do các nghệ sĩ biểu diễn cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Đài Truyền hình Bến Tre (THBT) và tiếp sóng trực tiếp trên các đài truyền hình của một số địa phương cả nước. "Hiện có 20 đài truyền hình địa phương nhận lời với chúng tôi tiếp sóng toàn bộ buổi truyền hình trực tiếp. Mục đích của hoạt động này là nhằm kết nối tình thân, lan tỏa sự yêu thương của người dân Bến Tre đến với các tỉnh, thành bạn và tình cảm của người dân Bến Tre dành cho nhau trên khắp cả nước", ông Lê Tấn Bửu xúc động.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quốc Đại... tham gia biểu diễn nghệ thuật

Chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa còn có ý nghĩa đặc biệt là quảng bá hình ảnh của quê hương Bến Tre thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, giúp lan tỏa tinh thần yêu thương xứ sở quê dừa đến cộng đồng người Bến Tre đang sinh sống, học tập, công tác và làm việc tại TP.HCM, đồng thời góp phần gắn kết tình cảm tương thân tương ái, hỗ trợ nhau cùng phát triển và hướng về quê nhà Bến Tre.

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'- Ảnh 3.

Ông Lê Tấn Bửu, Trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức thông tin về chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'- Ảnh 4.

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà trả lời báo chí

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'- Ảnh 5.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà duyên dáng khoác trên vai chiếc khăn rằn đặc trưng của người con gái xứ dừa

QUỲNH TRÂN

Là người con của Bến Tre, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tâm sự được tham dự, đồng hành với chương trình quảng bá hình ảnh của quê hương là niềm vinh dự và vinh hạnh rất lớn của cô. Cô đã và sẽ luôn dành nhiều tâm huyết, nhiều hoạt động thiện nguyện cống hiến cho quê hương Bến Tre. "Từ nhỏ tôi đã mong mai này sẽ làm được việc gì đó có ý nghĩa cho nơi mình sinh ra và lớn lên và hôm nay cơ hội ấy đang đến", Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà bộc bạch.

Được biết, chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa gồm chuỗi các hoạt động như: Khai mạc Không gian văn hóa xứ dừa do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre thực hiện, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6.1.2024 và kết thúc lúc 19 giờ với nội dung quảng bá các hoạt động, khách mời; Mở cửa tham quan tự do từ 19 giờ đến 21 giờ 30 tại các khu trưng bày sản phẩm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre tại TP.HCM... Chương trình cũng mong muốn tạo một không gian mang đậm nét văn hóa xứ dừa trước Nhà hát TP.HCM, với những tiết mục biểu diễn như: đờn ca tài tử, xếp lá dừa, vẽ tranh phác họa chân dung cho khách tham quan...

Sáng 7.1.2024, lúc 9 giờ tiếp tục mở cửa tham quan tự do chương trình quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre, tại không gian phía trước Nhà hát TP.HCM.

Tối 7.1.2024 vào lúc 19 giờ 30 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Duyên Quỳnh, ca sĩ Dương Quốc Hưng, nhóm Mắt Ngọc, cùng NS Võ Minh Lâm, NSƯT Hồng Thắm… Trong chương trình, Ban tổ chức sẽ trao 20 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên quê Bến Tre có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại TP.HCM.

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà tự hào tham gia 'Ân nghĩa quê dừa...'- Ảnh 6.

Ban tổ chức trao hoa tặng các đơn vị tài trợ và khách mời

QUỲNH TRÂN

Đặc biệt, ngoài sự tham gia xuyên suốt của Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà, chương trình có sự góp mặt biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật của họa sĩ, kỷ lục gia thế giới Đoàn Việt Tiến - một người con của quê hương Bến Tre. Ông sẽ vẽ tác phẩm về rồng xanh sông Sài Gòn, nhằm gây quỹ giúp đỡ các em học sinh, sinh viên quê Bến Tre có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục có thêm điều kiện học tập. Báo Thanh Niên cùng một số đồng nghiệp khác vinh dự là đơn vị bảo trợ truyền thông cho chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.