Hoa hậu Lý Gia Hân thoát chết sau 48 tiếng cấp cứu

17/01/2022 13:01 GMT+7

Vì mắc bệnh liên quan đến tim mạch, hoa hậu Lý Gia Hân đã trải qua 48 tiếng trong phòng ICU. Người đẹp 51 tuổi cảm thấy may mắn vì được đưa đến bệnh viện kịp thời và qua khỏi cơn nguy kịch.

Qua bài đăng mới nhất trên Instagram, Lý Gia Hân chia sẻ bản thân vừa trải qua 48 tiếng trong phòng ICU (phòng điều trị tích cực). Hoa hậu Hồng Kông 1988 gọi đây là lần thoát chết trong gang tấc và cảm thấy biết ơn vì bản thân có thể giữ được mạng sống. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, mỹ nhân 7X có thể sẽ không qua khỏi hoặc trở thành người thực vật.

“Sau 48 giờ trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đã trở lại cuộc sống. Tôi chân thành cảm ơn đội ngũ y tế chuyên nghiệp đã chăm sóc tận tình và thực sự xin lỗi vì đã làm gia đình chạy đôn chạy đáo, lo lắng”, Lý Gia Hân viết trên trang cá nhân

instagram nv

Theo lời kể của Lý Gia Hân, sức khỏe của cô bắt đầu gặp vấn đề vào sáng 11.1. Sao phim Đọa lạc thiên sứ cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ, người khó thở và mất thăng bằng. Cảm nhận rằng có gì đó bất ổn, nữ diễn viên đã liên hệ với bác sĩ của mình và lập tức được đưa đến phòng điều trị tích cực. “Bác sĩ sau đó đã nói với tôi: Nếu trì hoãn việc điều trị thêm chút nữa, thế giới này chắc sẽ không còn Lý Gia Hân”. Sau 48 giờ tích cực cấp cứu, điều trị, bà mẹ một con cuối cùng đã được xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng.

Lý Gia Hân chia sẻ thêm rằng cú sốc sức khỏe vừa rồi đã khiến cơ thể cô thêm yếu, gan, thận và các cơ quan khác đều bị ảnh hưởng. Bà xã tỉ phú Hứa Tấn Hanh cảm ơn sự quan tâm của mọi người và khuyên khán giả nên chú ý đến sức khỏe. “Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta phải chăm sóc tốt cơ thể của mình. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của bạn. Được sống là một chiến thắng. Bất cứ trong trường hợp nào, bạn phải giữ tinh thần lạc quan. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe”, sao nữ 51 tuổi chia sẻ.

Sau lần thoát cửa tử, Lý Gia Hân càng thêm quý trọng sức khỏe bản thân

instagram nv

Theo Oriental Daily tối 16.1, bác sĩ chuyên môn chỉ ra rằng bệnh tình của Lý Gia Hân liên quan đến cấu trúc tim bẩm sinh nên không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bác sĩ cho biết Lý Gia Hân có nghị lực sống mạnh mẽ và đã kiên cường chiến đấu trong 2 ngày điều trị tích cực. Sau khi xuất viện, nữ diễn viên cần hạn chế làm việc, vận động, phải chú ý tĩnh dưỡng, bồi bổ để cơ thể sớm bình phục.

Nhan sắc hút hồn của Lý Gia Hân trên màn ảnh một thời

chụp màn hình hk01

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 1988 và được mệnh danh là “Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông”. Sau khi giành vương miện, người đẹp gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên rồi ghi dấu ấn qua các bộ phim: Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ (1992), Phương Thế Ngọc (1993), Thập nguyệt vi hành…

Năm 2008, nàng hậu kết hôn với tỉ phú Hứa Tấn Hanh và sinh quý tử vào tháng 2.2011. Kể từ khi lập gia đình, sao nữ nức tiếng một thời không còn đóng phim, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện, hoạt động từ thiện. Tháng 12.2021, Lý Gia Hân vừa xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời trong chương trình tài năng King Maker của Hồng Kông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.