Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bật mí cách học tiếng Anh hiệu quả

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/03/2021 21:42 GMT+7

Trong chương trình Chọn ngành học cho tương lai với khối ngành du lịch , dịch vụ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ với học sinh cách học tiếng Anh hiệu quả.

 
Thạc sĩ Lê Âu Ngân Anh, giảng viên ngành Quản trị sự kiện khoa Du lịch, Trường ĐH Hoa Sen, chia sẻ: Yếu tố ngoại ngữ là sức bật cạnh tranh giữa sinh viên với nhau khi bước ra khỏi trường, đi làm thực tế tại các doanh nghiệp. Với thời kỳ hội nhập như hiện nay, đặc biệt trong ngành Du lịch - Dịch vụ, tính chất công việc vốn dĩ là sự tương tác giữa con người với con người, cần sự truyền đạt thông tin đúng và đủ. Điều đó còn quan trọng hơn đối với những khách hàng không sử dụng cùng hệ thống ngôn ngữ với chúng ta. Thế nên, bên cạnh kỹ năng mềm về giao tiếp, sự am hiểu về bản sắc văn hóa thì ngoại ngữ chính là phương tiện để diễn giải thông tin hữu hiệu nhất.
Thời nay, phần lớn các quý vị phụ huynh đã cho học sinh tiếp cận ngoại ngữ khi còn bé, nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa có điều kiện để giỏi ngoại ngữ. Vì vậy, ngoài môn học trên lớp, sinh viên cần học thêm ngoại ngữ.
Tại Trường ĐH Hoa Sen, yêu cầu đầu ra là IELTS 5.0 - 6.0 tuỳ vào tính chất của từng ngành học. Song song với chương trình học các môn chính quy, nhà trường tạo điều kiện cho các bạn sinh viên học thêm khoá tiếng Anh EIC với 5 cấp độ, để các bạn có thể đáp ứng và đạt yêu cầu tiên quyết tham gia các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thế nên, với những bạn học sinh hiện tại chưa tự tin với khả năng Anh ngữ của mình, cũng có thể hoàn toàn an tâm vì Trường ĐH Hoa Sen sẽ trang bị song hành cho các bạn từ kiến thức chuyên sâu về ngành nghề, các bộ kỹ năng nghiệp vụ, trải nghiệm ứng dụng thực tế và cả cải thiện khả năng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, nếu các bạn học sinh đang có sự vượt trội về mặt Anh ngữ hoặc đã có sẵn các chứng chỉ quốc tế như IELTS 5.0 hoặc TOEIC 600 trở lên, hoàn toàn có thể ứng tuyển để xét học bổng. Đây là một lợi thế rất lớn của các bạn.
Với các bạn nào muốn học nhanh để có thể tự tin giao tiếp, các bạn có thể chủ động học trên mạng, xem video trên YouTube, trên các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến. Chúng ta cần gì học đó, ví dụ bạn học ngành Quản trị khách sạn thì hãy xem video, tìm hiểu về các tình huống, từ vựng thuộc về lĩnh vực khách sạn. Khi chúng ta học một vấn đề nào đó, khi đạt mục tiêu gần của mình, tự khắc chúng ta sẽ có động lực đặt những mục tiêu xa hơn. Nên nhớ ngoại ngữ không thể ngày một ngày hai giỏi ngay được, mà cần có sự kiên trì, nhẫn nại, học mỗi ngày một chút, học những gì thực tế để vận dụng vào những gì đang xoay quanh cuộc sống và ngành nghề mình muốn theo đuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.