Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc: Hoa hậu làm gì để bảo vệ hình ảnh

14/07/2016 14:12 GMT+7

Việc Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc dù cô đã xin lỗi nhưng dư luận vẫn phản ứng gay gắt. Bên cạnh những lời chê cũng có không ít ý kiến đứng ra bảo vệ.

Đã có nhiều người đặt thêm câu hỏi là trong tình hình “bão” mạng xã hội như hiện nay, hoa hậu, người đẹp… làm gì để bảo vệ hình ảnh mình. Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện về những vấn đề “nóng” liên quan đến hoa hậu hiện nay.
* Bản thân anh là người luôn hiểu rõ tâm lý từ khán giả lẫn nghệ sĩ, theo anh vì sao có phản ứng cùng lúc hai chiều như thế?
- Việc phản ứng với những điều chưa hài lòng hay vừa ý là điều nên làm nhưng biết kiểm soát nhất định cũng là điều nhiều người cần làm... Vì bản thân hành động phản ứng thái quá cũng có thể là sự thiếu kiểm soát trong khi chúng ta đang đòi hỏi người khác kiểm soát. Việc làm quá hay phản ứng thái quá sẽ là áp lực đối với một con người, một cô gái, một sinh viên. Lẽ dĩ nhiên hoa hậu là cần bảo vệ hình ảnh của mình. Và sai sót cũng đã xảy ra nên Kỳ Duyên không thể nuông chiều mình nữa. Việc Kỳ Duyên đã làm có thể vì đó là phút thiếu kiểm soát, cả nể, thiếu trân trọng chính mình... Lời xin lỗi có thể thật tâm hay không, không ai biết được trừ bản thân người xin lỗi. Nhưng có lẽ, sự kỳ vọng rất cao về một hình ảnh hoa hậu làm cho nhiều người có quyền đòi hỏi để mong mỏi hoa hậu cần thật sự chuẩn mực… Và điều có thể nói là Kỳ Duyên cũng từng có vài hạn chế trước kia nên dư luận có biểu hiện khắt khe… Tuy nhiên, mong dư luận cũng cần nhận ra đây là lần xin lỗi chân thành, mau chóng và tỏ ra có cầu thị của Kỳ Duyên trước công luận để có cái nhìn nhẹ nhàng hơn…
TS Huỳnh Văn Sơn Ảnh: N.S
* Về phía Kỳ Duyên đã xin lỗi và quyết không xuất hiện một thời gian, theo anh đó có phải là cách giải quyết tốt?
- Tính đến thời điểm này, Kỳ Duyên đã nhận ra những gì mình cần làm. Kỳ Duyên đã chính thức nói lời xin lỗi nhanh chóng và kịp lúc. Có thể nói đó là sự tự nhận thức rất cần thiết ngay trong trường hợp này… Kỳ Duyên cần có thái độ cầu thị và cô ấy cũng đã cầu thị. Kỳ Duyên cần thực sự thay đổi vì bạn ấy còn quá trẻ... Hơn nữa, Kỳ Duyên nếu cần nên nói một lần và hãy chuyển sang hành động. Việc thay đổi nghiêm túc và trọn vẹn về thái độ, hành vi ứng xử là điều không thể trễ hơn nữa… Nếu tạm dừng một thời gian, Kỳ Duyên nên đầu tư đúng nghĩa và sâu sắc nhất cho mình về hình ảnh của một hoa hậu. Nếu Kỳ Duyên đã từng đầu tư và học tập chưa thành công về mặt này, cô đừng nản và có thể bắt đầu lại một cách bài bản, phù hợp hơn.
* Với những lời chỉ trích gay gắt bản thân hoa hậu có lẽ sốc nhưng cô ấy rút ra bài học kinh nghiệm. Anh có thêm lời chia sẻ nào không?
- Không ai đổi thay mình tốt bằng chính mình muốn thay đổi. Chúng ta thường nhìn con người nhân văn và hết sức nghiêm khắc, nhưng nên tính đến sự nỗ lực của bạn ấy nữa... Đừng để mọi sự việc đẩy quá xa. Nếu cần Kỳ Duyên có thể xin lỗi bằng những hành động cụ thể và có lộ trình... Văn hóa Việt có câu: “Đánh người chạy đi chứ ai đánh người quay lại...”. Nhân tiện, tôi cũng xin nói rằng, trao cho người đẹp một danh hiệu bên cạnh sự phân tích của nhận thức và sự nhạy cảm của tâm hồn, có khá nhiều kỹ thuật về quản trị nhân lực, đánh giá con người, phán đoán tâm lý - hành vi, vạch ra mô hình nhân cách không phải dễ… Xét về mặt truyền thông, khủng hoảng truyền thông này là khá lớn. Nói chân thành, Kỳ Duyên và gia đình nên làm việc với cả một ê kíp quản lý hình ảnh để rút kinh nghiệm. Thực sự, có lẽ sự điều chỉnh và vấn đề có liên quan cũng cần thiết…
Hoa hậu Kỳ Duyên liên tục dính vào các vụ rắc rối Ảnh: Nguyễn Vũ
* Theo anh hoa hậu hay người đẹp, nghệ sĩ giờ phải làm gì để bảo vệ hình ảnh mình?
- Tôi nghĩ trước hết, hoa hậu hay người đẹp phải tự tin rằng mình đẹp và ý thức được vẻ đẹp ấy được dựng xây bởi hình ảnh bên ngoài nhưng quan trọng nhất là vẽ đẹp nội tâm. Vẻ đẹp nội tâm phải có cốt cách và mài dũa… Nhưng nếu được đẩy lên sớm, thường bởi sự chọn lựa chưa đúng, vội hay tự đánh giá sai kết hợp với sự đánh giá sai từ người khác sẽ làm cho mình lệch hướng. Thứ nữa, cần nhận ra rằng chỉ có sự hoàn thiện và tiết chế cái tôi mới làm cho mình đẹp bền… Cái bền này một lần nữa lại liên quan đến nội tâm và hình ảnh đích thực. Thứ ba, hãy hiểu rằng khi trở thành người đẹp hay hoa hậu, điều cần làm là một chiến lược 'hậu hoa hậu', 'hậu người đẹp'. Hãy hiểu danh hiệu chỉ là từ đứng trước chữ còn con người đích thực mình là tên của mình, là con người… Thứ tư, hãy chọn cho mình con đường đúng nếu không muốn mình bị lệch hướng. Đó là định hướng giá trị. Nếu không có người thân vững chãi, không có một đội ngũ hết lòng, nghiêm khắc khi cần, sự sai lệch sẽ là người bạn đồng hàng của hành vi và thái độ không xa… Thứ năm, hãy trân quý bản thân mình bằng hành vi đúng và thái độ tích cực thay vì nuông chiều hay dễ dãi cái tôi cần có. Cần dung hòa với cái chúng ta… Dù thế nào chuẩn mực của một xã hội cũng là một thước đo đáng quý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.