Hoa hậu Kim Ngân chấm thi nhan sắc ở tuổi 19

23/04/2023 11:00 GMT+7

Làm giám khảo của Miss SIU, Kim Ngân có tiêu chí riêng để lựa chọn người chiến thắng. Người đẹp mong cô gái đó phải hội tụ yếu tố về tài năng, trí tuệ, sắc vóc.

Hoa hậu Kim Ngân chấm thi nhan sắc ở tuổi 19 - Ảnh 1.

Kim Ngân nhận lời làm giám khảo bán kết Miss SIU

BTC

Hoa hậu Kim Ngân đảm nhận vai trò giám khảo đêm bán kết Miss SIU được tổ chức tại Nhà hát Diên Hồng. Cô chọn chiếc váy đỏ, khoe nhan sắc nổi bật ở tuổi 19. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, Kim Ngân nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện và chấm thi nhan sắc. Cô cân nhắc những chương trình phù hợp và dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng.

Theo dõi phần trình diễn của các thí sinh tại MISS SIU 2023, Kim Ngân bồi hồi nhớ về thời điểm cô dự thi nhan sắc. Người đẹp cho biết việc đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 ở tuổi 18 vừa là áp lực, song cũng là động lực để cô hoàn thiện mỗi ngày. Kim Ngân cho hay: “Khi được trao trọng trách lớn là một hoa hậu, tôi ý thức mình phải luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành sứ mệnh được giao”.

Hoa hậu Kim Ngân chấm thi nhan sắc ở tuổi 19 - Ảnh 2.

Người đẹp cho biết hiện tại cô muốn tập trung việc học, chưa có ý định trở lại một đấu trường nhan sắc khác

BTC

Kim Ngân nói khi nhận lời mời làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc, cô luôn có tiêu chí cho riêng mình. Đối với Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, một người phụ nữ xinh đẹp phải có đủ các yếu tố như tài năng, trí tuệ, sắc vóc. Kim Ngân bày tỏ: “Nếu hội tụ các điều đó, cô gái ấy sẽ đủ bản lĩnh, tự tin để tỏa sáng trên sân khấu và chịu được sức nặng của vương miện".

Hoa hậu Kim Ngân chấm thi nhan sắc ở tuổi 19 - Ảnh 3.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thí sinh Miss SIU tỏa sáng trong đêm thi bán kết

BTC

Về việc thử sức ở một cuộc thi nhan sắc khác, Kim Ngân nói hiện tại cô chưa có ý định. Thay vào đó, người đẹp sinh năm 2004 mong muốn tập trung cho việc học và phát triển bản thân. “Đến thời điểm thích hợp, việc quay trở lại một đấu trường nhan sắc nào đó cũng là một lựa chọn thú vị", Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 bày tỏ.

Hoa hậu Kim Ngân chấm thi nhan sắc ở tuổi 19 - Ảnh 4.

Kim Ngân đánh giá cao sự tự tin, bản lĩnh của thí sinh Miss SIU

BTC

Miss SIU là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, hội tụ các yếu tố như sắc đẹp, trí tuệ, tinh thần lan tỏa giá trị tích cực… Cuộc thi năm nay gây ấn tượng với chương trình Áo dài 0 đồng, nhằm truyền tải thông điệp nhân văn đến mọi người. Các thí sinh vận động, quyên góp áo dài không có nhu cầu sử dụng để nhà may chỉnh sửa, tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong vòng bán kết MISS SIU 2023, 22 thí sinh trải qua ba vòng thi gồm trang phục áo dài, trang phục sự kiện và trang phục dạ hội. Sau đó, họ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Cô gái giành ngôi vị cao nhất sẽ nhận vương miện trị giá 1,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.