Hoa hậu Khánh Ngân và Ngọc Hân quảng bá thổ cẩm Việt Nam

P.C.Tùng
P.C.Tùng
10/11/2020 18:05 GMT+7

Hoa hậu Khánh Ngân và Ngọc Hân cùng mặc thổ cẩm xuất hiện trong cuộc họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần 2 vào sáng 10.11 tại Hà Nội.

Sáng 10.11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 của tỉnh Đắk Nông, được tổ chức từ 24.11 đến 29.11. Địa điểm tổ chức chính tại Khu Đảo Nổi, Hồ Gia Nghĩa, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và tại một số điểm danh lam thắng cảnh, du lịch, di sản văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh này. Buổi họp báo cũng giới thiệu Hội nghị quảng bá và kêu gọi đầu tư du lịch năm 2020, đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông vừa được công nhận.

Hoa hậu Ngọc Hân (trái) và Khánh Ngân cùng quảng bá thổ cẩm

Ảnh: BTC

Mặc dù họp báo được diễn ra trong khách sạn nhưng các đơn vị thực hiện lễ hội đã biến nơi đây thành không gian trưng bày thổ cẩm ứng dụng hiện đại. Rất nhiều khách mời đã ngạc nhiên khi biết những tấm vải đẹp được nghệ nhân đồng bào dân tộc dệt, qua tay người thợ thủ công và trở thành những món hàng, quà lưu niệm tinh xảo, hợp thời trang.

Quang cảnh buổi họp báo công bố Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần 2 của tỉnh Đắk Nông vừa được tổ chức vào sáng 10.11 tại Hà Nội

Ảnh: BTC

Ban tổ chức (BTC) Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 cho biết: không gian thổ cẩm tại khu vực họp báo chỉ là một phần nhỏ của không gian văn hóa thổ cẩm sắp diễn ra tại tỉnh Đắk Nông. Với diện tích hơn 2 héc-ta trên đảo nổi trung tâm thành phố Gia Nghĩa, nơi đây sẽ được BTC thiết kế thành nhiều không gian thổ cẩm nhỏ liên kết với nhau theo ý tưởng chung. Mỗi không gian là một chủ đề riêng, có thiết kế riêng và chi tiết hóa từng đường nét dựa trên cảm xúc của không gian đô thị Đắk Nông, hòa quyện vào thiên nhiên với những khu rừng nguyên sinh, đồi, núi lửa, thung lũng, cũng như hàng loạt hồ trên núi.
Trong buổi họp báo có sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Khánh Ngân và Hoa hậu Ngọc Hân. Cả hai đều mặc 2 bộ trang phục thổ cẩm với 2 phong cách hoàn toàn khác nhau. Bộ trang phục của Hoa hậu Ngọc Hân do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện có kiểu dáng suông, rộng với gam màu xanh đen huyền bí.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cho biết rất vui và sẵn sàng tham gia các hoạt động ý nghĩa về văn hóa, cộng đồng

Ảnh: BTC

Ngược lại, bộ trang phục thổ cẩm của Miss Global 2017 Khánh Ngân – đương kim Miss Tourism Vietnam 2017 – lại là một bộ đầm dạ hội ôm sát cơ thể, kết hợp vải thổ cẩm tạo nên các mảnh ghép độc đáo trên nền vải nhung đen.
Hoa hậu Khánh Ngân tiết lộ: “Tôi và BTC rất đắn đo khi chọn lựa nhà thiết kế cho các bộ trang phục thổ cẩm sắp xuất hiện trong hàng loạt sự kiện diễn ra tại tỉnh Đắk Nông, và đã quyết định tự tay chọn lựa mẫu, thiết kế theo yêu cầu các sự kiện, đặt riêng những bộ trang phục này cho từng sự kiện. Những bộ trang phục thổ cẩm sẽ đi theo chủ đề và địa điểm xuất hiện để có tính ứng dụng cao nhất, giúp người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế thấy được vẻ đẹp đa sắc của chất liệu thổ cẩm Việt Nam để có thể chọn lựa sử dụng”.

Hoa hậu Khánh Ngân tự thiết kế đầm dạ hội từ thổ cẩm để giới thiệu vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến gần với bạn bè quốc tế hơn

Ảnh: BTC

Các hoạt động chính trong Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần 2 - 2020 gồm: đêm khai mạc lễ hội ( 24.11) trong đó có lồng ghép Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; triển lãm Không gian văn hóa thổ cẩm; thực nghiệm không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam; trình diễn Fashion show – Thổ cẩm; đêm bế mạc lễ hội (29.11); Hội nghị quảng bá và kêu gọi đầu tư du lịch năm 2020... Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động còn có các sự kiện tiêu biểu sau: bán kết và chung kết cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 (Hoa khôi Du lịch Việt Nam); lễ hội ánh sáng và khinh khí cầu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.