Hoa hậu Khánh Ngân, Á khôi Minh Anh, Mỹ Hải rạng rỡ hội ngộ tại Đắk Nông

P.C.Tùng
P.C.Tùng
14/10/2021 12:42 GMT+7

Hai Á khôi Du lịch Việt Nam 2020 Bùi Minh Anh và Ngô Mỹ Hải, đã cùng Hoa hậu Khánh Ngân xuất hiện rạng rỡ tại UBND tỉnh Đắk Nông để quảng bá các hoạt động du lịch ở vùng cao nguyên này.

Giữa tháng 10.2021, các hoa hậu, á hậu như Khánh Ngân, Minh Anh, Mỹ Hải mới có cơ hội đến Đắk Nông để làm nhiệm vụ quảng bá du lịch cho tỉnh vừa đăng cai tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020, trong chương trình Khát vọng Đắk Nông diễn ra vào ngày 13.10, do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chương trình có sự tham dự của ông Bùi Anh Tuấn, Cục Trưởng Cục Đăng ký Kinh doanh; Lê Mạnh Hùng, Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư); Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp & PTNT); Đinh Ngọc Đức, Vụ Trưởng Vụ Thị trường du lịch - Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch); Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế - Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam; Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (tại TP.HCM); các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông và hơn 100 đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Chương trình đồng thời được kết nối đến các điểm cầu trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, một số xã, phường, thị trấn, một số cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Từ trái qua: Á khôi Ngô Mỹ Hải, Á khôi Bùi Minh Anh và Hoa hậu Khánh Ngân xuyên đêm đi đến Đắk Nông kịp tham dự sự kiện

T.C

Á khôi Ngô Mỹ Hải xuất hiện với mái tóc ngắn mới mẻ, mặc vest hồng phấn bên cạnh Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh

T.C

Hoa hậu Khánh Ngân, Á khôi Minh Anh và Á khôi Ngô Mỹ Hải khi nhận lời mời đã lập tức di chuyển ngay trong đêm từ TP.HCM để kịp sáng sớm ngày 13.10 xuất hiện tại buổi lễ xúc tiến du lịch này.

Cô gái đẹp nhất Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 (Miss Tourism Vietnam) – Á khôi 1 Bùi Minh Anh (cuộc thi không có người đẹp đoạt danh hiệu Hoa khôi), sinh năm 1999 tại Đắk Nông, chia sẻ: "Được góp mặt trong sự kiện quảng bá cho tỉnh nhà là niềm vinh hạnh cho tôi và sắp tới, tôi sẽ còn góp mặt trong nhiều sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh Đắk Nông cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước".

Á khôi Minh Anh sinh năm 1999 tại Đắk Nông, cao 1,68 m, số đo ba vòng là 82-63-97 cm, từng đoạt nhiều huy chương vàng và đồng ở các giải đấu Karatedo toàn quốc, hiện tại đã xuống học tập ở trường Đại học Công nghệ TP.HCM

T.C

Còn Khánh Ngân - Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Hoa hậu Hoàn cầu 2017 (Miss Globe) cho biết việc tham dự sự kiện này cũng là một cách bày tỏ lòng cảm ơn và ủng hộ mọi sự "tái thiết lập" bình thường mới, để các hoạt động văn hóa - du lịch được trở lại sau nhiều tháng bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19.

Toàn cảnh chương trình Khát vọng Đắk Nông diễn ra vào ngày 13.10

tc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh (áo dài vàng), Hoa hậu Khánh Ngân (vest tím) và các đại biểu tham gia chương trình Khát vọng Đắk Nông.

tc

Trong khuôn khổ chương trình Khát vọng Đắk Nông, UBND tỉnh đã phát động ủng hộ Quỹ khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông và có những chủ trương, chính sách tạo dựng tinh thần khởi nghiệp, khai phá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch địa phương. Tại chương trình, đã có15 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp tham gia ủng hộ Quỹ khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông, với tổng số tiền là 5,13 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.