Hoa hậu Hồng Kông suy sụp vì bị chỉ trích diễn xuất thảm họa

25/12/2020 18:18 GMT+7

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2018, Trần Hiểu Hoa gia nhập TVB và bắt đầu sự nghiệp phim ảnh. Tuy nhiên, người đẹp nhiều lần bị 'ném đá' vì diễn xuất kém cỏi, thảm họa khiến cô không khỏi đau khổ, suy sụp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Hiểu Hoa tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2018 với mục đích bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Ngôi vị cao nhất cuộc thi cũng trở thành tấm vé thông hành giúp mỹ nhân sinh năm 1995 gia nhập TVB, trở thành nghệ sĩ độc quyền của nhà đài.
Theo JayneStars, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Trần Hiểu Hoa chia sẻ sau khi mang vương miện về nhà, cô không biết phải làm gì sau đó. Nhìn các thí sinh khác gia nhập làng giải trí và bắt đầu gặt hái được những thành công nhất định, nàng hậu 25 tuổi cảm thấy tự ti vì thời gian đó cô không có nhiều hoạt động. Trước áp lực này, sao nữ 9X sa vào chuỗi ngày ăn uống không kiểm soát nhằm giải tỏa nỗi hoang mang trong lòng. Người đẹp kể: “Tôi thường đặt một chiếc pizza mỗi ngày, một ngày nọ, khi tôi không đặt được chiếc bánh nào, tôi đã bật khóc”.

Kể từ khi đăng quang hoa hậu, sự nghiệp diễn xuất của mỹ nữ họ Trần mãi chưa khởi sắc

ẢNH: ON.CC

Sau khoảng thời gian khó khăn, cơ hội diễn xuất cuối cùng cũng đến với Trần Hiểu Hoa. Tuy nhiên, nỗi lo lắng bấy lâu của cô không hề biến mất mà chỉ ngày một tăng lên. Người đẹp xuất hiện lần đầu trên màn ảnh với vai phụ trong phim Mê võng (phát sóng hè 2020). Vai diễn của hoa hậu họ Trần trong phim khiến cô nhận về vô số “gạch đá” từ người xem. Phần lớn khán giả chỉ trích nữ hoàng sắc đẹp Hồng Kông diễn xuất quá tệ hại, làm ảnh hưởng đến dàn diễn viên cũng như chất lượng tác phẩm. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thắn thừa nhận họ không chấp nhận nổi sự xuất hiện của Trần Hiểu Hoa, khuyên cô tốt nhất từ giờ về sau không nên đóng phim.
Trước những đánh giá tồi tệ từ một bộ phận khán giả, sao nữ TVB thừa nhận cô vô cùng thất vọng, đau khổ và suy sụp. Nữ diễn viên mới vào nghề cho biết nhiều khi cô muốn tự đánh mình vì để xảy ra tình huống tồi tệ này. Mỹ nhân 25 tuổi kể cô dần trở thành một cô gái mang trong mình những cảm xúc tiêu cực, dễ xúc động. Theo lời Trần Hiểu Hoa, cô nhiều lần khóc trên phim trường sau khi bị đạo diễn mắng. Đối diện với những áp lực trên, hoa hậu xứ Cảng thơm cho biết cô vẫn chưa bỏ cuộc mà thay vào đó không ngừng động viên bản thân làm việc chăm chỉ hơn và cải thiện kỹ năng diễn xuất trong các bộ phim tương lai. Hiện Trần Hiểu Hoa có tới 3 tác phẩm chưa lên sóng.

Trước làn sóng chỉ trích thậm tệ, Trần Hiểu Hoa quyết tâm trau dồi kỹ năng diễn xuất. Hoa hậu 25 tuổi cũng chia sẻ hiện tại cô muốn tập trung cho sự nghiệp hơn là nghĩ đến chuyện yêu đương

ẢNH: TVB

Trong quá khứ, TVB đã rất thành công trong việc đưa loạt Hoa hậu Hồng Kông: Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Quách Thiện Ni… trở thành diễn viên xuất chúng. Tuy nhiên, những năm gần đây, “công thức” lăng xê này tỏ ra mất hiệu quả khi các nữ hoàng sắc đẹp không có năng khiếu hay kỹ năng diễn xuất thực sự nổi trội. Ngoài Trần Hiểu Hoa, Phùng Doanh Doanh - Hoa hậu Hồng Kông 2016, cũng nhiều lần bị chỉ trích vì đóng phim kém, mãi không thấy tiến bộ dù được TVB hết mực ưu ái. Tuy nhiên, sao nữ 26 tuổi thừa nhận cô không áp lực trước những ý kiến chê bai từ khán giả mà xem đó là động lực để phấn đấu từng ngày. Mới đây, người đẹp 9X phải đăng ký lớp diễn xuất của diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Trịnh Đan Thụy để học hỏi thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.