Hoa hậu Hoàn vũ 1995 qua đời vì ung thư

10/09/2018 09:24 GMT+7

Hoa hậu Hoàn vũ 1995 Chelsi Smith vừa qua đời hôm 8.9 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Theo Daily Mail, gia đình Chelsi Smith đã xác nhận thông tin cô qua đời hôm 8.9 khi chỉ mới 45 tuổi. Sinh thời, Chelsi Smith từng chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Texas 1994 và tiếp tục giành vương miện Hoa hậu Mỹ 1995. Cùng năm, cô đoạt ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 1995 nhờ lối ứng xử thông minh, tự tin.

Theo chuyên trang sắc đẹp Missosology, cô là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Trên cương vị hoa hậu, Chelsi Smith có nhiều hoạt động ủng hộ quyền bình đẳng giới, chống phân biệt chủng tộc.
Chelsi Smith đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 1995 Ảnh:AFP/Getty Images

Á hậu Mỹ 1995 Shanna Moakler đau buồn viết trên Instagram: "Cô ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi. Trái tim tôi như vỡ ra. Tôi yêu và sẽ nhớ bạn rất nhiều, nữ hoàng của tôi". Shanna Moakler cho biết trong thời gian bị bệnh, Chelsi Smith luôn lạc quan, rạng rỡ và chưa bao giờ ngừng cười.

Bức ảnh cuối cùng Hoa hậu Hoàn vũ 1995 đăng tải trên trang cá nhân là vào ngày 5.4. Dưới bức ảnh, một tài khoản viết: "Hãy an nghỉ nhé. Xin cám ơn vì đã phá vỡ những định kiến dành cho một cô gái lai như tôi cũng như những cô gái lai trên khắp thế giới. Bạn sẽ luôn là Miss Universe". Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của Chelsi Smith.
Bức ảnh cuối cùng Chelsi Smith đăng tải trên Instagram Ảnh: Instagram NV

Sau khi giành chiến thắng Miss Universe 1995 ở Namibia, Chelsi Smith lấn sân vào showbiz và hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình... Cô từng đồng sáng tác và phát hành đĩa đơn Dom Da Da, nằm trong nhạc phim The Sweetest Thing của ngôi sao Cameron Diaz.

Về đời tư, Chelsi Smith kết hôn với huấn luyện viên thể hình Kelly Blair sau khi đăng quang Miss Universe. Cả hai dọn về Los Angeles, Mỹ sinh sống một thời gian. Đến năm 2002, họ ly hôn mà không có con cái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.