Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - hai cuộc thi cùng tên có nhầm lẫn?

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
08/06/2022 06:23 GMT+7

Công ty Sen Vàng cho rằng cái tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Peace Việt Nam của Công ty Minh Khang sẽ gây ra nhầm lẫn với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2022) của mình.

Miss Grand quảng bá rầm rộ

Ngày 7.6, Ban tổ chức Miss Grand đã tổ chức giới thiệu cuộc thi này tại TP.HCM. Trên thảm đỏ, nhiều hoa hậu do Công ty Sen Vàng quản lý đã xuất hiện. Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ trong livestream trên trang Facebook của bà Phạm Kim Dung, chủ Công ty Sen Vàng: “Hiện tại Hà đang có mặt tại buổi họp báo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Không khí ở đây rất là náo nhiệt. Và đặc biệt Hà cũng đang mong chờ sự xuất hiện của top 10 Miss Grand Thái Lan cũng như chị Thùy Tiên (người vừa đăng quang Hoa hậu Miss Grand International - PV)”.

Hoa hậu Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Mặc dù Hoa hậu Đỗ Thị Hà gọi tên cuộc thi là Miss Grand Vietnam 2022, trên backdrop, tên của cuộc thi lại được ghi là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cuộc thi Miss Grand International cũng được ghi là Hoa hậu Hòa bình quốc tế… Cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” hiện đang là tâm điểm gây tranh cãi giữa Sen Vàng và Công ty Minh Khang. Lý do: Hai công ty này đều đang tổ chức cuộc thi hoa hậu có cùng đoạn tên “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Cụ thể, Công ty Minh Khang đã được cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 tại Đà Nẵng. Còn Công ty Sen Vàng dự kiến tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam tại Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Công ty Minh Khang có chứng nhận quyền tác giả về kịch bản chương trình cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 do Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL) cấp. Phía Công ty Sen Vàng cũng có chứng nhận quyền tác giả kịch bản cuộc thi nhan sắc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Công ty Minh Khang có các đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu nhãn hiệu của các cuộc thi hoa hậu kèm 4 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp khi họ gửi các mẫu nhãn hiệu. Đó là các mẫu nhãn hiệu: Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Hoa khôi Hòa bình Việt Nam, Miss Peace International và Miss Peace Vietnam. Phía Công ty Sen Vàng cũng có được chứng nhận mẫu nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ với logo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Logo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của Minh Khang

chụp màn hình

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (nghệ danh Thùy Dương), Giám đốc Công ty Minh Khang, cho biết về tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: “Chúng tôi bám sát cái tên tiếng Anh là Miss Peace Vietnam. Đề án chúng tôi trình đều qua Bộ VH-TT-DL duyệt. Chúng tôi khẳng định tên gọi của chúng tôi sát với tên cuộc thi của chúng tôi”.

Bà Thùy cũng cho biết: “Ở Việt Nam chưa bao giờ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nào. Việc Công ty Sen Vàng có đưa cô Thùy Tiên đi Miss Grand International (cuộc thi này vẫn được truyền thông tại Việt Nam là Hoa hậu Hòa bình quốc tế) cũng là do chủ quan công ty đề cử đi. Cho đến thời điểm hiện tại cuộc thi do Công ty Minh Khang tổ chức là cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đầu tiên”.

Khó kiện nhau ra tòa?

“Việc tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng như việc sử dụng tên gọi và logo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của Công ty Sen Vàng là hoàn toàn có căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành”, phía Công ty Sen Vàng khẳng định.

Đại diện của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Peace Việt Nam là Hoa hậu H’Hen Niê

Minh Khang cung cấp

“Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung cho biết sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Sen Vàng. Hiện tại, Công ty Sen Vàng đã ủy quyền cho Công ty luật Phan Law được toàn quyền thay mặt và nhân danh cho bên ủy quyền để thực hiện các hành vi pháp lý hợp pháp nhằm giải quyết tranh chấp và/hoặc nhằm ngăn chặn việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Peace Vietnam do Công ty Minh Khang tổ chức thực hiện.

Phía Phan Law cũng đã gửi văn bản tới Công ty Minh Khang. Theo đó, Phan Law nhắc tới lịch sử nhiều năm Công ty Sen Vàng đào tạo, dẫn dắt và hỗ trợ thí sinh tham gia Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International) từ năm 2017 đến nay và giành được nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt năm 2021, Công ty Sen Vàng đại diện quản lý và hỗ trợ Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 (Miss Grand International 2021) và đăng quang Hoa hậu.

Phan Law cũng nêu quan điểm việc Công ty Minh Khang “tổ chức cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Peace Vietnam sẽ gây ra sự nhầm lẫn với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam 2022) của Công ty Sen Vàng”.

Phan Law đặt đi đặt lại một yêu cầu tại 2 văn bản ngày 5.9 và 1.6 gửi Minh Khang. Đó là đề nghị “thay đổi tên gọi của Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Peace Vietnam và chấm dứt việc quảng bá Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Peace Vietnam trên toàn bộ các phương tiện thông tin đại chúng để tránh gây ra sự nhầm lẫn cho thí sinh dự thi, người hâm mộ, khán thính giả theo dõi các cuộc thi cũng như không tạo ra sự trùng lắp về tên gọi với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2022) của Công ty Sen Vàng”.

Luật sư về sở hữu trí tuệ Trần Thị Tám cho rằng hiện tại với những hồ sơ nêu trên, cả hai bên đều khó có căn cứ để kiện nhau ra tòa. Điều quan trọng nhất, theo bà Tám chính là việc tên chương trình có khả năng gây nhầm lẫn hay không. “Vì mục đích của bảo hộ nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm dịch vụ của bên này cung cấp khác với sản phẩm dịch vụ của bên kia cung cấp. Nếu các bên sử dụng tên có khả năng gây nhầm lẫn hay không thì sau đó mới xét đến việc có hay không hành vi xâm phạm”, bà Tám nói.

Cũng theo bà Tám, trường hợp muốn khởi kiện liên quan đến bản quyền cuộc thi Miss Grand International, đơn vị khởi kiện cũng cần có được ủy quyền của chính chủ sở hữu cuộc thi này là Công ty Miss Grand Internation Co,. Ltd tại Thái Lan. Nếu bà Dung muốn khởi kiện cần có ủy quyền của công ty này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.