'Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015' bị tước vương miện vì quyết tâm thi 'Miss Universe'

Thành Long
Thành Long
22/02/2019 21:55 GMT+7

Fanpage chính thức của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vừa có thông báo chính thức về việc tước vương miện của Claire Elizabeth Parker khi cô quyết định tham gia Miss Universe 2019.

Theo đó, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết Claire Elizabeth Parker có thảo luận với họ về mong muốn dự thi một cuộc thi nhan sắc khác. Tuy nhiên, phía ban tổ chức cho rằng hành động này không phù hợp với cương vị mà cô đang nắm giữ. Nhưng vì mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn giữ quyết định của mình nên họ phải tiến hành thu hồi vương miện của cô.
“Chúng tôi tôn trọng hoàn toàn quyết định của cô ấy, để cô ấy theo đuổi con đường khác của mình. Claire Elizabeth Parker sẽ không thể sử dụng danh hiệu Miss Grand International 2015 hoặc bất cứ điều gì liên quan đến thương hiệu Miss Grand International kể từ bây giờ”, ban tổ chức thông báo. 
Thông báo chính thức của Miss Grand International về việc tước vương miện Claire Elizabeth Parker Ảnh: Chụp màn hình
Claire Elizabeth Parker sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1,73m, được biết đến là một người đẹp đam mê với các cuộc thi nhan sắc. Cô từng chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp trong nước như Miss Teen Australia 2009, Miss University 2010, Miss Universe Australia 2011… Năm 2015, Claire Elizabeth Parker vinh dự trở thành đại diện nước nhà tại Miss Grand International và giành ngôi vị Á hậu 1. Tuy nhiên, vì Hoa hậu là Anea Garcia của Cộng hòa Dominica bị tước vương miện do bất đồng với ban tổ chức nên người đẹp sinh năm 1991 được đôn lên vị trí cao nhất tại cuộc thi.
Sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng hình thế ấn tượng, Claire Elizabeth Parker được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe Australia 2019 Ảnh: Fanpage Miss Grand International
Đầu năm 2019, Claire Elizabeth Parker khiến người hâm mộ sắc đẹp bất ngờ khi quyết định dự thi Miss Universe Australia 2019 để tìm kiếm cơ hội tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Lựa chọn này đồng nghĩa với việc cô chấp nhận từ bỏ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Trên các diễn đàn sắc đẹp cũng tranh cãi về vấn đề này. Nhiều người cho rằng quyết định của người đẹp Australia là mạo hiểm.
Bên cạnh đó, một số ý kiến vẫn ủng hộ cô thử sức tại Miss Universe Australia 2019. Nhiều người cho rằng ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2015 của chân dài 1,73m là do “ăn may” khi Anea Garcia bị tước vương miện. Vì vậy, việc người đẹp tóc vàng thử sức tại Miss Universe là cách để cô "phục thù”. Trong khi đó, một số khán giả đánh giá với vẻ ngoài xinh đẹp, hình thể nóng bỏng cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Claire Elizabeth Parker sẽ là ứng viên tiềm năng tại đấu trường sắc đẹp này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.