Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Tôi không muốn yêu người trong showbiz'

01/04/2021 06:18 GMT+7

Đỗ Thị Hà có dịp trải lòng về sự thay đổi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Đồng thời, người đẹp cũng chia sẻ những quan điểm của mình về chuyện tình cảm.

'Tôi tin mình sẽ vượt qua được cám dỗ'

Tâm sự với Thanh Niên, Đỗ Thị Hà thừa nhận bản thân thay đổi nhiều sau 4 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Từ một cô gái có phần nhút nhát, giờ đây cô đã trưởng thành hơn trong "lời ăn tiếng nói" lẫn hành động. Ở thời điểm hiện tại, Đỗ Thị Hà cân bằng được việc học, tham gia sự kiện cũng như thực hiện các dự án cộng đồng. Người đẹp sinh năm 2001 cho biết bản thân đang dồn lực để rèn luyện những kỹ năng cần thiết, chuẩn bị "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc Miss World.
“Tôi sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức trong thời gian tới, bởi tôi biết tiêu chí của cuộc thi không chỉ là cô gái có ngoại hình đẹp mà còn phải có tri thức cũng như trái tim nhân ái. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình để phù hợp với tiêu chí cuộc thi", cô bộc bạch. 

So với thời điểm mới đăng quang, Đỗ Thị Hà của hiện tại tự tin hơn khi xuất hiện trước truyền thông. Cô cũng chăm chút về mặt hình ảnh mỗi lần sải bước trên thảm đỏ

Ảnh: BTC

Người đẹp sinh năm 2001 tiết lộ thời điểm mới đăng quang, bố mẹ cô không tránh khỏi những áp lực khi thấy dư luận hướng về con gái mình. Tuy nhiên ở hiện tại, ông bà hoàn toàn ủng hộ, động viên cô trong con đường hoạt động nghệ thuật. Nói về thu nhập sau khi nổi tiếng, mỹ nhân gốc Thanh Hóa bộc bạch: “So với các bạn sinh viên, mức thu nhập của tôi sẽ cao hơn. Đối với việc tham gia sự kiện, tôi không đặt nặng vấn đề tài chính mà chủ yếu góp mặt để lan tỏa những năng lượng tích cực đến với mọi người. Đương nhiên tài chính ai cũng cần để duy trì cuộc sống. Nhưng hai năm đương nhiệm là khoảng thời gian có nhiều hoạt động, mình phải tận dụng để lan tỏa những điều tốt đẹp". 
Trải lòng về những áp lực khi trở thành đại diện nhan sắc quốc gia, Đỗ Thị Hà cho rằng đó là điều không tránh khỏi bởi lẽ “thuyền to thì gió lớn". Đối với cô, phía sau chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 là những trách nhiệm, gánh nặng mà bản thân chịu đựng, song đó cũng là niềm tự hào “không phải ai cũng có được”. Người đẹp Thanh Hóa xem đây là nguồn động lực để cố gắng chứng minh cho mọi người thấy mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quý này. “Lúc mới đăng quang, tôi không có quá nhiều thời gian để đọc những bình luận của mọi người. Đến hiện tại, tôi để ý hơn những lời nhận xét để rút kinh nghiệm. Sẽ có những bình luận chê mình, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đó là những bài học để bản thân hoàn thiện hơn”, cô chia sẻ.

Người đẹp không ngại thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm

Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà thừa nhận từng có khoảng thời gian gặp áp lực trước "sức nặng" của vương miện. Song cô lạc quan xem đó là điều mà hoa hậu nào khi đăng quang cũng phải trải qua. Thay vì lo lắng, sợ hãi, Hoa hậu Việt Nam 2020 giữ cho mình  tâm thế luôn sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề để giải quyết. Chân dài tự hào: "Cho đến hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi luôn trong tâm thế học hỏi và sẵn sàng “chinh chiến" bất cứ lúc nào”. Đồng thời, mỹ nhân sinh năm 2001 cho biết việc hoạt động trong môi trường showbiz sẽ gặp phải những cám dỗ. Tuy nhiên, cô quan niệm mỗi người sẽ có một bản lĩnh khác nhau để đối diện. “Tôi xây dựng tính cách, đạo đức cho bản thân. Cám dỗ sẽ là thử thách để tôi biết được mình sẽ vượt qua thế nào. Tôi tin mình sẽ vượt qua được”, chân dài cho hay.

'Tài chính không phải là yếu tố tiên quyết để chọn người yêu'

Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020 là bước đệm để người đẹp sinh năm 2001 hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn. Cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" tại các sự kiện thời trang đình đám

Ảnh: FBNV

Nhiều người thường nói vui rằng Đỗ Thị Hà là cô hoa hậu chăm chỉ của showbiz Việt. Bởi sau khi đăng quang, thay vì tận dụng độ “hot" của mình để xuất hiện dày đặc tại các event, sự kiện hay thử sức ở những lĩnh vực khác như phim ảnh... người đẹp sinh năm 2001 lại chọn con đường học vấn. Khoảnh khắc cô diện trang phục giản dị đến giảng đường, thoải mái trò chuyện cùng bạn bè nhận được lời khen ngợi từ phía cư dân mạng. Đối với chân dài Thanh Hóa, mỗi người sẽ có một con đường, sự nghiệp riêng. Bản thân cô quan niệm việc học tập là một nền tảng tốt để trau đồi kiến thức, kỹ năng, trở thành hành trang để "mang chuông đi đánh xứ người".  
Không thể phủ nhận rằng từ sau khi đăng quang, hình ảnh của Đỗ Thị Hà được đặt lên bàn cân so sánh với những mỹ nhân cùng trang lứa, điển hình là Tiểu Vy, Lương Thùy Linh. Hoa hậu Việt Nam 2020 quan niệm mỗi người sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Nếu Tiểu Vy theo hướng nóng bỏng, phóng khoáng thì Lương Thùy Linh ghi điểm bởi hình ảnh một cô gái tri thức. Về phần mình, Đỗ Thị Hà khẳng định bản thân cũng sẽ có định hướng riêng và mong mọi người đón nhận trong thời gian tới. "Thành tích của chị Lương Thùy Linh ở Miss World là điều đáng để tôi học hỏi. Tôi sẽ xin những ý kiến tư vấn của chị ấy để có những kinh nghiệm trong lần thi sắp tới", cô thẳng thắn.

Đằng sau hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, Đỗ Thị Hà ghi điểm bởi sự giản dị, nữ tính. Hiện tại, cô vẫn ưu tiên cho việc học tại trường

Ảnh: FBNV

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của các nàng hậu cũng luôn nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Với Đỗ Thị Hà, ở thời điểm hiện tại, cô vẫn độc thân dù quan niệm "việc yêu đương trong giai đoạn đương nhiệm không sai". Người đẹp thừa nhận: “Bây giờ tôi rất bận. Ngoài thời gian vào TP.HCM tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng thì tôi trở về Hà Nội để theo đuổi việc học tập. Vì vậy, thời gian để dành cho một mối quan hệ tình cảm thì hơi khó”.
Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, chân dài sinh năm 2001 bật mí cô thích kiểu người ít nói, hơi lạnh lùng nhưng toát ra được một khí chất riêng. Người đẹp khẳng định bản thân không muốn yêu người trong showbiz. Đồng thời, khi được hỏi về chuyện có đặt nặng tài chính khi yêu, Đỗ Thị Hà thẳng thắn: “Ai cũng mong muốn tìm được người lo cho mình. Tuy nhiên, tài chính không phải là vấn đề tiên quyết để chọn người yêu bởi chuyện tình cảm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sự hòa hợp về tính cách, cảm xúc của đối phương...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.