Hoa hậu Đỗ Thị Hà gặp sự cố trang phục trên thảm đỏ

17/04/2022 14:22 GMT+7

Gặp sự cố về trang phục trên thảm đỏ, cách xử lý của Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Đỗ Thị Hà phải nhờ phía ban tổ chức hỗ trợ để chỉnh lại trang phục

FBNV

Tối 16.4, buổi trình diễn thời trang tại khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2022 được tổ chức tại Thái Nguyên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhan sắc. Sự kiện quy tụ nhiều sao Việt như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga…

Trong đó, màn xuất hiện của Đỗ Thị Hà trên thảm đỏ thu hút sự chú ý. Người đẹp chọn thiết kế váy hồng - đen bó sát, tôn lên vóc dáng. Điểm nhấn của bộ trang phục là chi tiết nơ bản to phía sau. Cô kết hợp cùng kiểu tóc rẽ ngôi, di chuyển bằng siêu xe đến sự kiện.

Người đẹp sinh năm 2001 khoe nhan sắc cuốn hút trên thảm đỏ

FBNV

Tuy nhiên, khi Đỗ Thị Hà tới địa điểm tổ chức và bước xuống để chụp ảnh, nàng hậu nhận ra chiếc nơ lớn đã bị rớt trên xe. Do chương trình được livestream trực tiếp nên sự cố này của người đẹp quê Thanh Hóa đã lọt vào ống kính máy quay. Song Đỗ Thị Hà vẫn bình tĩnh mỉm cười, đồng thời ra dấu nhờ ê-kíp của ban tổ chức khắc phục sự cố. Trong suốt quá trình đó, nàng hậu vẫn giữ thần thái rạng rỡ, vẫy tay chào mọi người. Cách xử lý của cô nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Chia sẻ với chúng tôi, Đỗ Thị Hà cho biết từ lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, đây là lần đầu tiên cô gặp sự cố trên thảm đỏ. Người đẹp tâm sự: “Vì chiếc xe hơi thấp nên chiếc nơ của tôi bị rớt ra. Lúc đó, tôi cũng hơi bối rối, không biết làm như thế nào. Sau đó, tôi nhờ sự trợ giúp của các anh chị và may mắn là mọi người đã xử lý được cho tôi”.

Dù gặp sự cố trang phục song Đỗ Thị Hà vẫn tự tin khi chụp ảnh

NVCC

Sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà còn khéo léo trong cách ứng xử. Bên cạnh việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, người đẹp sinh năm 2001 vẫn ưu tiên cho việc học. Chân dài quê Thanh Hóa thừa nhận việc cân bằng cả hai vai trò đôi khi khiến cô thấy mệt nhưng khi nghĩ lại, đó cũng là may mắn vì bản thân được trải nghiệm sớm, thành công sớm.

Đỗ Thị Hà từng tâm sự với Thanh Niên: “Đặt lên bàn cân giữa hào quang và việc học, tôi nghĩ có hào quang cũng tốt vì đã bước chân vào showbiz mà không có yếu tố này sẽ nhanh vụt tắt, nếu giữ được "lửa" thì tốt. Tuy nhiên, hào quang chỉ phát sáng trong thời gian ngắn còn việc học sẽ giúp cho tôi giữ được hào quang suốt cả đời. Vì thế, tôi vẫn ưu tiên cho việc học hơn trong quỹ thời gian”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.