Hoa hậu Đặng Thu Thảo diện trang phục Chăm dự lễ hội Katê

26/10/2022 22:28 GMT+7

Trong những bộ trang phục độc đáo, Đặng Thu Thảo cùng dàn nam vương, hoa hậu xuất hiện rạng rỡ tại lễ hội Katê của người Chăm, tỉnh Bình Thuận .

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc rạng rỡ khi diện trang phục truyền thống của người Chăm

trương phước lộc

Hôm 25.10, dàn người mẫu, hoa hậu xuất hiện tại Bình Thuận tham dự lễ hội Katê với trang phục Chăm đầy màu sắc, gồm có Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 Đặng Thu Thảo, Hoa hậu châu Á 2019 Yến Trang, Nam vương Đạt Kyo, Việt Hoàng, Á vương Thế giới 2022 Hữu Anh, người đẹp Thanh Nhi...

Người Chăm khắp nơi đổ về di tích tháp Pô Sah Inư ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) dự lễ hội Katê

trương phước lộc

trương phước lộc

Các hoa hậu, nam vương mặc trang phục truyền thống Chăm dự hội

Trương Phước Lộc

Các hoa hậu, nam vương dưới sự chỉ đạo catwalk của đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc đem đến màn trình diễn đặc sắc, tái hiện trang phục độc đáo của các thiếu nữ và các chàng trai người Chăm.

Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 Đạt Kyo cho biết: “Đây là lần đầu tiên Đạt Kyo tham gia lễ hội Katê, tôn vinh văn hóa, nét đẹp của người Chăm. Và đặc biệt hơn đó là được khoác trên mình và trình diễn bộ trang phục truyền thống. Đạt mong muốn sẽ được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch văn hóa các vùng miền nhiều hơn nữa".

Dàn nam vương bước ra từ cuộc thi Fitness Model World Vietnam cũng mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc của người Chăm

Trương Phước Lộc

Trong khi đó, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo chia sẻ: “Thảo rất vui và vinh dự khi lần đầu tiên được tham gia lễ hội Katê. Đặc biệt hơn là Thảo rất hạnh phúc và tự hào khi được góp mặt ở vị trí quan trọng của buổi trình diễn thời trang trong chương trình lễ hội. Khi được mặc trang phục dân tộc Chăm, bản thân Thảo cảm thấy vô cùng tự hào khi là người phụ nữ Việt Nam, với nhiều nét văn hóa dân tộc đầy ý nghĩa vẫn còn lưu truyền và gìn giữ".

Sau phần lễ hội, các hoa hậu và nam vương cùng nhau khoe sắc, ghi lại những khoảnh khắc đẹp dưới chân đền tháp chính Pô Sah Inư cổ kính. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã ghé thăm Bảo tàng Văn hóa Chăm tại Bình Thuận. Đồng thời các nam vương, hoa hậu cũng có dịp gặp gỡ giao lưu, chơi trò chơi vui nhộn và tặng quà cho trẻ em đồng bào Chăm.

Đặng Thu Thảo trình diễn thời trang người Chăm trong chương trình lễ hội

Trương Phước Lộc

Katê là lễ hội dân gian đặc sắc của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng thuận lợi, cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật. Lễ hội Katê thường được bắt đầu bằng lễ hội từ các đền, tháp và cuối cùng là các hoạt động vui chơi, đón tết tại nhà.

Đây cũng là một trong những lễ hội tiêu biểu được tỉnh lựa chọn để phát triển du lịch góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Bình Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế. Vào mùa lễ hội Katê, người Chăm ở Bình Thuận cũng như người Chăm sinh sống, làm việc ở khắp mọi nơi đều trở về đoàn tụ và quây quần cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.