Hoa hậu Đại dương 2017 bị chê, vậy theo bạn phụ nữ Việt thế nào mới đẹp?

31/10/2017 13:39 GMT+7

Câu chuyện Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh bị cư dân mạng bình luận, nhiều người đặt câu hỏi, vậy thế nào là một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp? Công chúng có nên ‘ném đá’ hoa hậu hay không, Thanh Niên thì đi tìm lời giải thế nào là vẻ đẹp của phụ nữ Việt?

Hoa hậu trước tiên phải tuân thủ nhân trắc học
Doanh nhân, ca sĩ Thu Trang (chị gái á hậu quý bà thế giới Thu Hương), đồng thời là thành viên trong ban giám khảo Hoa hậu Đại dương năm 2014 và nhiều cuộc thi sắc đẹp khác cho phóng viên Thanh Niên hay: “Cái đẹp của hoa hậu có nguyên tắc nhân trắc học, nghĩa là trên khuôn mặt phải cân đối hài hoà giữa các nét ví dụ như mắt, mũi, miệng, nhìn chung không được có lỗi về cấu trúc. Ví dụ không được mắt to mắt nhỏ, sống mũi không lệch, cấu trúc xương phải cân đối, khuôn mặt phải có một tỉ lệ vàng”.

tin liên quan

Nóng trên mạng xã hội: Hoa hậu 'dao kéo' và hoa khôi 'lọt ghế'
Chỉ sau ít phút đăng quang, Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh (22 tuổi, TP.HCM - ảnh 1) bất ngờ thừa nhận với truyền thông rằng cô đã từng được “dao kéo” động chạm ở phần mũi vì mục đích làm quảng cáo cho một thẩm mỹ viện. 
Ca sĩ, doanh nhân Thu Trang. Ảnh nhân vật cung cấp
Theo ca sĩ Thu Trang, mỗi một quốc gia có quy định riêng về cuộc thi nhan sắc đất nước mình. Có nước sẽ cho phép thí sinh được phép phẫu thuật thẩm mĩ, nhiều nước, trong đó có Việt Nam không cho phép điều này. Tuy nhiên, để đăng quang hoa hậu, tổng thể khuôn mặt người đó đẹp hài hòa, không bị lỗi, cân đối.
Nữ giám khảo từng chấm Hoa hậu Đại dương 2014 cho biết, việc đầu tiên hoa hậu phải đẹp hình thức đã, còn lại những vẻ đẹp tri thức, tâm hồn, vẻ đẹp tiềm ẩn trong đó sẽ là đương nhiên, nhưng sẽ là điểm cộng sau đó.
“Cũng như cứ là ca sĩ thì phải hát hay, không thể nói ca sĩ nhưng không quan tâm đến tiếng hát mà chỉ lo diện quần áo đẹp, hình thể đẹp. Hoa hậu là phải đẹp. Hoa hậu mà xấu thì chẳng lẽ chúng ta thi hoa hậu xấu. Theo tôi, cái đẹp khuôn mặt và hình thể của người đăng quang phải chiếm đến 50%, còn lại tri thức, tính cách chiếm 50% còn lại”, Thu Trang nhận định.
Trong khi đó, hoạ sĩ Trần Từ Thành, Nguyên Phó hiệu trưởng Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội cho biết, quan niệm về cái đẹp có thay đổi theo thời gian, nhưng nó phải là cái do thị giác quyết định.
“Vừa thấy một cô rất xinh đi qua, thị giác của tôi đã mách bảo là cô này xinh, chứ tôi đâu quan tâm cô ấy học cái gì, bằng cấp ra sao, tiến sĩ hay kỹ sư. Cái đó phải để sau này tìm hiểu”.
Diễn viên người mẫu Minh Tiệp và vợ, chị Thuỳ Dương. Ảnh nhân vật cung cấp
Diễn viên, người mẫu Nguyễn Minh Tiệp, người sáng lập, giám đốc công ty MST, chuyên đào tạo người mẫu, diễn viên tại Hà Nội thì chia sẻ, cái đẹp là quan điểm khác nhau của mỗi người.
Bầu chọn
Phụ nữ Việt Nam thế nào là xinh đẹp?
“Có thể nhìn cô này, tôi thấy đẹp, người khác lại thấy xấu. Phụ nữ đẹp không có một thước đo chung để chúng ta mang ra phán xử”, “ông trùm chân dài đất Bắc” bày tỏ.
Công chúng có quyền “ném đá” Hoa hậu vì không đẹp?
Theo ca sĩ Thu Trang, khi là hoa hậu, là người của công chúng, họ phải chấp nhận lắng nghe khen, chê và những điều thị phi khác.
“Công chúng quyết định sự tồn tại của người nổi tiếng. Nếu ban giám khảo chọn sai người, người tổ chức chọn sai người thì hậu quả sẽ khôn lường. Công chúng có quyền thấy xấu và có ý kiến. Nhiều người nổi tiếng khác, nếu fan không thích họ cũng “chế” trên mạng xã hội Facebook. Do đó, qua đây phải thấy rằng ban giám khảo, người tổ chức phải có trách nhiệm chọn ra người xứng đáng là Hoa hậu”, ca sĩ Thu Trang nói.
Nguyễn Minh Tiệp, người làm việc lâu năm cùng giới chân dài, người mẫu, diễn viên cũng cho rằng, nếu chỉ là công chúng đưa hình ảnh tân Hoa hậu chưa được xinh lắm lên mạng, với lời góp ý mang tính hài hước, vui vẻ thì cũng không vấn đề. Tuy nhiên, công chúng không nên “ném đá”, dùng những từ ngữ miệt thị, khiến cho phụ nữ bị tổn thương nếu đọc được.
“Công chúng có quyền được bày tỏ ý kiến của mình. Nếu những ai đã xứng đáng là người đẹp, là hoa hậu, công chúng còn tôn vinh và khen ngợi, đâu có chỉ trích? Do đó, tôi luôn nói với các nhân viên, các học trò đang theo học tại công ty của tôi, hãy tham gia một cuộc thi sắc đẹp chỉ khi mình thấy tự tin, đầy đủ các yếu tố, và luôn luôn tôn trọng các thí sinh khác, đó cũng là cách mình tôn trọng khán giả khi mình đăng quang”, diễn viên từng tham gia trong “Lập trình cho trái tim” nêu ý kiến.
Hoạ sĩ Trần Từ Thành, Nguyên Phó hiệu trưởng Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội thì kịch liệt phản đối chuyện chê bai, chế giễu, miệt thị phụ nữ, cả ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội.
“Phụ nữ, giống như vợ tôi hoặc con gái tôi chẳng hạn, là những người vất vả, hi sinh rất nhiều, phụ nữ cần chúng ta trân trọng và chia sẻ, không phải để làm trò cười, đó là tàn nhẫn và ích kỷ, không nhân văn và không đáng mặt nam nhi”, ông Trần Từ Thành thẳng thắn.
Phụ nữ đẹp là biết chăm sóc bản thân
Chị Hoàng Thu Giang, chuyên gia trang điểm (chủ studio Giang BRIDAL 1502, tầng 15, tháp Sông Hồng A, 163 Thái Hà, Hà Nội) cho hay, phụ nữ đẹp phải là người biết chăm sóc bản thân, biết che đi khuyết điểm của chính mình (bởi không ai hoàn hảo), biết làm nổi bật những thế mạnh bản thân, để mọi người chú ý hơn nữa đến những ưu điểm mình có.
Vẻ đẹp tri thức rất quan trọng, tuy nhiên không phải cứ giỏi kiến thức, giỏi về bằng cấp, giỏi quán xuyến công việc còn lại hình thức thì không quan trọng. “Tôi nghĩ ai cũng nên chăm chút và quan tâm đến mình hơn, đó cũng là tôn trọng người khác”, chị Giang nói.
Chị Hoàng Thu Giang không đồng ý việc mang khuyết điểm của người khác ra chế giễu và cười cợt. “Không có ai là hoàn hảo, nếu người này cứ đi nhìn người khác và coi thường, chê bai thì xã hội này sẽ như thế nào. Theo tôi, cách mà chúng ta tỏ ý kiến với người khác về cái đẹp cũng phản ánh trình độ, nhận thức của họ. Hãy bày tỏ ý kiến sao cho là một người thông minh và văn minh”.
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mĩ, Bệnh viện Q.2, TP.HCM cho rằng, đến bây giờ câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” cũng cần nhìn nhận trên nhiều bình diện để thấy cái đúng của nó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, phụ nữ đẹp sẽ được nhận thêm một chút ưu ái.
Bác sĩ Hoàng đưa ra một ví dụ, trong hội đồng phỏng vấn nhân viên mới, hai cô gái có hồ sơ trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc như nhau, người có lợi thế hơn về hình thức, khuôn mặt, vóc dáng có thể sẽ được ưu tiên hơn. Tất nhiên, theo bác sĩ Hoàng, những kiến thức, kỹ năng, trình độ hiểu biết, khả năng xử trí với công việc của người được tuyển dụng đó cũng quan trọng không kém.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.