Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022: Philippines đăng quang, Trân Đài dừng chân Top 6

25/06/2022 23:33 GMT+7

Dù nỗ lực hết mình và có màn thể hiện đầy tự tin trong đêm chung kết nhưng đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 - Phùng Trương Trân Đài đành dừng chân tại Top 6 chung cuộc. Người đẹp Fuschia Anne Ravena đến từ Philippines chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tối 25.6, vòng chung kết Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 diễn ra ở Pattaya, Thái Lan. Năm nay, đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới quốc tế được tổ chức với quy mô hoành tráng, quy tụ gần 30 thí sinh đến từ các châu lục. Người đẹp Fuschia Anne Ravena đến từ Philippines đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi này.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 Fuschia Anne Ravena

chụp màn hình

Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh của cuộc thi diện trang phục dân tộc và hòa mình vào âm nhạc, làm nên phần mở màn hết sức đặc sắc của đêm chung kết. Trình diễn trang phục dạ hội là phần thi đầu tiên, mỗi người đẹp đều lựa chọn cho bản thân "bộ cánh" gắn liền với màu sắc mà họ yêu thích. Không những mang đến những màn trình diễn đặc sắc, các thí sinh Miss International Queen 2022 còn gửi đến nhiều thông điệp về sự hợp nhất và bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+.

Top 11 khoe sắc trong trang phục dạ hội

chụp màn hình

Sau phần thi đầu tiên, Top 11 chung cuộc được công bố, quy tụ những người đẹp đến từ: Ấn Độ, Mexico, Cambodia, Hàn Quốc, Việt Nam, Colombia, Pháp, Venezuela, Philippines, Thái Lan, Peru, Hàn Quốc. Tiếp đến, các người đẹp cùng bước vào vòng thi áo tắm đầy nóng bỏng. 6 người đẹp nổi trội nhất cuộc thi đã lộ diện ngay sau đó, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Colombia, Philippines, Pháp và Venezuela.

Đến với phần thi ứng xử, mỗi thí sinh sẽ được bốc thăm câu hỏi ngẫu nhiên và chỉ có 30 giây để hoàn thành phần trả lời của mình. Hầu hết các câu hỏi do ban giám khảo đặt ra đều liên quan trực tiếp đến người chuyển giới. Có thể thấy, phần lớn thí sinh Miss International Queen đều có trình độ ngoại ngữ tốt, có thể tự tin trả lời ứng xử bằng tiếng Anh 100%. Trân Đài của Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Colombia, Philippines và Pháp là 3 đại diện xuất sắc nhất cuộc thi

chụp màn hình

Dù đã nỗ lực hết mình nhưng Trân Đài chỉ dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Ba thí sinh xuất sắc nhất tiến vào vòng ứng xử cuối cùng là các đại diện đến từ Philippines, Colombia và Pháp. Khác với vòng thi trước, ba thí sinh lần này đều nhận được cùng một câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, bạn sẽ bắt đầu nhiệm kì của mình như thế nào và giáo dục mọi người ra sao về tầm quan trọng của bình đẳng giới tính?".

Miss International Queen 2020 Valentina Fluchaire trao vương miện cho tân hoa hậu

beauty pageant thailand

Miss International Queen 2022 xúc động trong giây phút đăng quang

chụp màn hình

Kết quả chung cuộc, người đẹp Fuschia Anne Ravena đến từ Philippines đã xuất sắc đăng quang. Vị trí Á hậu 1 thuộc về đại diện của Colombia, Á hậu 2 là người đẹp đến từ Pháp. Trong giây phút đăng quang, Hoa hậu Fuschia Anne Ravena đã không kìm được nước mắt. Cô là người Philippines thứ ba chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới.

Từ đầu cuộc thi, Fuschia Anne Ravena đã được đánh giá là đối thủ đáng gờm. Người đẹp sở hữu nước da ngăm, mái tóc dài suôn mượt cùng thân hình bốc lửa. Trong đêm chung kết, phần trả lời ứng xử của người đẹp cũng được đánh giá cao. Khi được hỏi sẽ làm gì đầu tiên trong nhiệm kì nếu chiến thắng Miss International Queen 2022, Fuschia Anne Ravena đã trả lời khéo léo: "Điều đầu tiên tôi muốn làm là lan tỏa tinh thần yêu thương và đề cao quyền bình đẳng giới tính. Bởi sau cùng, chúng ta sống cùng nhau dưới chung một bầu trời, cùng hít thở một bầu không khí. Hãy yêu thương và tôn trọng nhau để thế giới ngày một tốt đẹp hơn".

Tại đêm chung kết, các giải thưởng phụ của cuộc thi cũng đã được công bố và trao thưởng. Giải Người đẹp tài năng thuộc về Trân Đài của Việt Nam, giải trang phục dân tộc ấn tượng nhất thuộc về đại diện đến từ Nhật Bản, người đẹp Cambodia “ẵm” giải Người đẹp ăn ảnh. Các giải thưởng Bình chọn của công chúng và Trang phục dạ hội đẹp nhất lần lượt thuộc về Ấn Độ và Thái Lan.

Phùng Trương Trân Đài đã có màn thể hiện tự tin, tỏa sáng nhưng chỉ dừng chân ở Top 6

fbnv

Đại diện của Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài đã có màn thể hiện khá ấn tượng. Trước đêm thi, Trân Đài khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ bị chấn thương và sưng chân nặng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn thể hiện quyết tâm “chiến đến cùng” để mang về niềm vinh dự cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam. Các fan sắc đẹp khá tiếc nuối khi Trân Đài chỉ dừng chân ở Top 6 chung cuộc của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.