Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà tiết lộ lý do ít xuất hiện sau đăng quang

04/09/2019 22:30 GMT+7

Đỗ Nhật Hà gây chú ý khi xuất hiện trong dự án Sắc màu LGBT. Người đẹp cho biết cô vừa nhận được bằng cử nhân của Trường đại học Hoa Sen sau thời gian dài tập trung học tập.

Mới đây, MV Sắc màu LGBT chính thức ra mắt với sự tham dự của Lâm Khánh Chi, hoa hậu Diễm Hương, Đỗ Nhật Hà… nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương đến mọi người. Xuất hiện tại sự kiện, Đỗ Nhật Hà thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô diện chiếc váy xòe kết hợp cùng kiểu tóc nữ tính. Được biết chân dài cũng tham gia ghi hình dự án lần này cùng nhiều nghệ sĩ như Nam vương Hoàng Phi Kha, Hoài Sa, Á hậu Phương Vy....
Từng gây chú ý khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Tiffany Vietnam 2018 và trở thành đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, tuy nhiên, sau cuộc thi, Nhật Hà lại hạn chế tham gia các chương trình như nhiều người đẹp chuyển giới khác. Người đẹp cho biết lý do cô ít xuất hiện vì phải tập trung vào việc học. Đồng thời, chân dài tiết lộ cô vừa nhận được bằng cử nhân của Trường đại học Hoa Sen. Cô cũng không giấu được sự hào hứng khi góp mặt trong MV Sắc màu LGBT lần này.

Hoàng Phi Kha cũng tham gia vào dự án lần này

Ảnh: BTC

Chia sẻ về dự án này, bà Lâm Thanh Thảo, đại diện nhà sản xuất tâm sự: “Để thực hiện được MV này nhờ rất nhiều vào sự đóng góp nhiệt tình của các bạn trẻ hiện nay. Có một kỷ niệm xúc động và đáng nhớ nhất đó là trong quá trình quay, vì quá sức mà hai bạn đóng MV phải nhập viện, có bạn thì ngất xỉu tại trường quay nhưng mọi người vẫn cố gắng động viên nhau hoàn thành cho kịp ra mắt trong tháng 9”. Đồng thời, phía nhà sản xuất tiết lộ ê-kíp đã phải thay đổi cảnh cuối trong MV vì gặp bất lợi về thời tiết.
Sắc màu LGBT mang một thông điệp tích cực, cổ vũ các bạn trong cộng đồng LGBT hãy sống tích cực và cống hiến hết mình cho cuộc sống và công việc trong xã hội. LGBT có những con người giỏi và họ cần phải tự tin vì điều đó. MV muốn động viên các bạn, những người trong cộng đồng, đã đến lúc các bạn được đối xử công bằng như những người bình thường khác”, bà Thảo chia sẻ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.