Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
10/07/2020 07:30 GMT+7

Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc với số điểm khá cao 9,8. Đây là kết quả cô mong uớc sau 4 năm học tập, rèn luyện hệ Đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, người đẹp cho biết: "Tuyết Nga thấy như một giấc mơ. Mọi thứ trôi qua thật nhanh với biết bao khó khăn, áp lực và thậm chí cả những chán nản... Nhưng được sự động viên, khích lệ và sự yêu thương, tận tình dạy bảo của cô Anh Thơ cũng như tất cả các thầy cô trong khoa, trong trường nên Tuyết Nga đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy. Để từng bước hoàn thành các học phần để vừa đáp ứng yêu cầu của từng môn học, vừa trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho chính bản thân mình, để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Từ đây Tuyết Nga có thể tự tin bước trên con đường âm nhạc của mình”.

Đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Áo dài, Tuyết Nga càng quyết tâm chinh phục tấm bằng để không phải mang danh “chân dài đi hát”, và khẳng định mình là một ca sĩ chuyên nghiệp

Ảnh: NVCC

Tuy nhiên cô cũng trăn trở danh xưng “ca sĩ”. Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga 2019 trải lòng: ”Nhiều người cứ nghĩ một ca sĩ đứng trên sân khấu thì rất sung sướng vì có giọng hát hay, một gương mặt đẹp, một hình thể quyến rũ được khán giả yêu mến... Nhưng họ đâu biết rằng để được những phút giây thăng hoa trên sân khấu như thế, các nghệ sĩ đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt của những tháng năm mài dũa trên giảng đường, luyện thanh muốn “nổ cổ” hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, tập vũ đạo để giải phóng hình thể đến ê ẩm cả người, căng thẳng với các bài thi dài dằng dặc toàn tiếng Anh, tiếng Ý... Có những bài vừa khó hát vừa khó nhớ lời, giai điệu thì có những nốt cao chót vót, những nốt trầm rất sâu, phải học hát giả thanh để chuyển lên những nốt cao cho mềm, cho đẹp nhưng vẫn phải tròn đầy... Thậm chí phải luyện hát như tiếng chim hót vô cùng phức tạp, cầu kỳ”.
Ca sĩ Anh Thơ, một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam hiện nay đối với những ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng và cách mạng truyền thống, cũng là giảng viên của Hoa hậu Tuyết Nga, dành nhiều lời khen có cánh cho học trò. Trước đó Học viện Âm Nhạc quốc gia Việt Nam là cái nôi của nhiều ca sĩ nổi tiếng, đáng chú ý là 2 trong số 4 diva Việt Nam hiện nay là Thanh Lam và Mỹ Linh. Ngoài ra, ngôi trường danh giá này từng góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Hồ Hoài Anh, SlimV…
Khi được hỏi có áp lực về việc bị so sánh với các đàn anh, đàn chị cùng cái bóng quá lớn của họ hay không, Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga cho biết: “Đối với Nga, mỗi người đều là một bản thể thú vị, có cái tôi, màu sắc riêng. Nga không lo sợ việc bị so sánh mà chỉ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng thầy cô, cũng như kỳ vọng của các đàn anh, đàn chị đi trước. Có thể cùng chung một dòng nhạc, nhưng qua gout người thể hiện, cách hòa âm, phối khí, sản phẩm đó sẽ mang một tấm áo mới. Việc bị so sánh lúc đầu là không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn rồi sau đó, khán giả sẽ hiểu được, mỗi người chúng tôi chỉ đang góp một viên gạch riêng biệt, xây dựng nền âm nhạc nước nhà thêm màu sắc, thú vị hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.