Hoa hậu 18 tuổi Nguyễn Thanh Hà khoe nhan sắc cuốn hút

28/06/2022 06:16 GMT+7

Ở tuổi 18, Nguyễn Thanh Hà gây ấn tượng với những bước catwalk tự tin trong lần đầu đảm nhận vai trò kết màn show diễn thời trang.

Nhan sắc ngọt ngào của Nguyễn Thanh Hà sau khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam

NVCC

Sau khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam vào ngày 12.6, Nguyễn Thanh Hà tất bật với lịch hoạt động nghệ thuật cũng như các dự án cộng đồng. Mới đây, cô gây chú ý khi đảm nhận vai trò kết màn cho bộ sưu tập áo dài Cá chép hóa rồng của nhà thiết kế Phương Hồ. Dù chỉ mới 18 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn song người đẹp quê Bến Tre đã gây ấn tượng bởi những bước catwalk tự tin trước hơn 300 khách mời.

Nguyễn Thanh Hà tự tin trình diễn trước sự cổ vũ của mọi người

NVCC

Thiết kế áo dài mà Nguyễn Thanh Hà trình diễn lấy cảm hứng từ điển tích xưa, được thực hiện trên nền chất liệu chủ đạo là lụa và gấm, với kỹ thuật vẽ tay, thêu tay và đính kết thủ công tỉ mỉ. Điểm nhấn của bộ trang phục là những chiếc vảy cá 3D làm từ kim sa, pha lê… tạo hiệu ứng khi trình diễn. Với bộ trang phục kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, Phương Hồ mong muốn truyền tải thông điệp về sự hồi sinh sau những đau thương mất mát.

Bên cạnh đó, các thiết kế trong bộ sưu tập Cá chép hóa rồng còn lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa, tình yêu dành cho áo dài Việt. Từ đó, nhà thiết kế gửi gắm tình yêu dành cho quê hương, đất nước và bày tỏ mong ước về một năm mưa thuận gió hòa. Hiểu được những ý nghĩa đó, Thanh Hà đã thể hiện đúng tinh thần bộ sưu tập hướng đến, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Người đẹp quê Bến Tre đọ sắc cùng hoa hậu Lý Kim Thảo

NVCC

Bày tỏ về cảm xúc trong lần đầu đảm nhận vai trò vedette, Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Được tham gia biểu diễn, đóng góp cho sự thành công của chương trình văn hóa mang nhiều ý nghĩa với cộng đồng này, em cảm thấy thật hạnh phúc”.

Nữ sinh 18 tuổi chia sẻ khi nhìn thấy phần trình diễn đặc biệt của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cô nhớ đến hình ảnh các bé đến từ làng SOS từng sánh bước cùng mình tại chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam. “Thật cảm động vì ở đâu em cũng thấy tình người được lan tỏa, ở đâu em cũng bắt gặp những tấm lòng nhân ái khi mang đến một giấc mơ rất đẹp cho các em”, cô bày tỏ.

Theo Nguyễn Thanh Hà, sân chơi này cũng là cơ hội để cô trải nghiệm một vai trò mới trong lĩnh vực thời trang, được rèn luyện kỹ năng xuất hiện và trình diễn trước công chúng. Đối với người đẹp thì "đó là một yếu tố rất quan trọng để em có thể tự tin hơn khi tham gia chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Eco International 2023 diễn ra tại Ai Cập”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.