Hoa đào giá từ 120.000 đồng/cành, nhiều người mua về chưng tết sớm

24/01/2024 15:05 GMT+7

Dù còn gần 3 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, hoa đào đang là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng, mua về trang trí nhà cửa, công ty.

Chợ Hồ Thị Kỷ (Q.10) là một trong những điểm kinh doanh hoa tươi lớn nhất tại TP.HCM. Những ngày này, không khí hoạt động ở chợ rất nhộn nhịp người mua lẫn bán. Dọc hai bên đường là các mặt hàng hoa, phụ kiện trang trí tết được trưng bày bắt mắt với đủ màu sắc, kiểu dáng.

Ngoài những loại hoa tươi thường trực trên các kệ hàng như: hồng, cúc, lan, huệ... Một tuần trở lại đây, nhiều tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ bắt đầu nhập thêm hoa đào từ miền Bắc về bán trong mùa tết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, có từ 4 - 5 cửa hàng bán các loại đào bích, đào phai với nguồn gốc xuất xứ từ làng đào Nhật Tân (TP.Hà Nội). Hoa được bó gọn thành từng cành, ngâm nước để trong bóng mát.

Đào là mặt hàng rất quen thuộc vào dịp tết, mang "hơi thở" mùa xuân, nên cứ chốc chốc lại có người ghé mua 1 - 2 cành về chưng trong gia đình hoặc công ty. Chưa kể, một số tiệm còn bán trực tuyến, vận chuyển hoa đi các tỉnh.

Hoa đào giá từ 120.000 đồng/cành, nhiều người mua về chưng tết sớm- Ảnh 1.

Hoa đào miền Bắc được khách hàng tại TP.HCM ưa chuộng

HUỲNH NHI

Tiểu thương ‘chịu chi’ vận chuyển hoa đào bằng máy bay, bán chỉ để ‘thấy mùa xuân’

Tại cửa hàng hoa tươi nhập khẩu Diễm Chi, đường Hồ Thị Kỷ, Q.10 (TP.HCM), chỉ còn khoảng 10 cành đào bích, đào phai đã nở rộ, giá từ 200.000 - 400.000 đồng. Đại diện cửa hàng cho biết họ sẽ nhập thêm hoa mới vì hàng cũ đã bán gần hết.

"Mọi năm từ 20 tháng chạp trở đi chúng tôi mới nhập đào các loại về bán, nhưng năm nay hoa nở sớm nên tiệm lấy hàng phục vụ người dân mua sắm tết", đại diện cửa hàng này nói và cho biết hoa đào có kiểu dáng mảnh mai, trang nhã, màu sắc đẹp, hương thơm dễ chịu, ở miền Nam lại không thể trồng nên được nhiều người yêu thích.

Với thời tiết nóng đặc trưng, hoa đào bày bán tại TP.HCM thường nở nhanh, đại diện cửa hàng này khuyên người mua nên để cây trong bóng mát, nếu có điều kiện chưng trong phòng lạnh thì hoa sẽ tươi và lâu tàn hơn.

Hoa đào giá từ 120.000 đồng/cành, nhiều người mua về chưng tết sớm- Ảnh 2.

Hoa đào bích nở rộ, mỗi cành có giá 250.000 đồng

HUỲNH NHI

Còn chủ cửa hàng hoa tươi Mai Hiền, đường Hồ Thị Kỷ, Q.10 (TP.HCM), chia sẻ: "Hoa đào ở cửa hàng của tôi có giá từ 120.000 - 300.000 đồng/cành. Năm nay, tình hình kinh tế khó khăn chung nên giá hoa ở mức ổn định, đại trà, để ai cũng có thể mua được, nếu bán quá đắt sẽ kén khách".

Hoa đào giá từ 120.000 đồng/cành, nhiều người mua về chưng tết sớm- Ảnh 3.

Đào bích rực rỡ, có màu hồng thắm

HUỲNH NHI

Theo kinh nghiệm của các tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ, khi mua đào chưng tết, khách hàng tránh đặt hoa ở nơi có nhiều gió vì bông dễ bị héo, không được tươi lâu. Ngoài ra, cứ cách 2 ngày, nên thay nước một lần và gọt bỏ phần gốc, giúp cây có thể hút dinh dưỡng tốt hơn, hoa tươi lâu.

Ngoài mặt hàng đào bích, đào phai, những loại cây khác như tuyết mai, phát tài Đài Loan cũng được nhiều người mua về chưng tết vì mang ý nghĩa may mắn, phát lộc và nhiều điềm lành trong năm mới cho gia chủ. Giá cây phát tài Đài Loan cắm sẵn tại chợ Hồ Thị Kỷ dao động từ 150.000 - 400.000 đồng/bình. Hoặc khách có thể mua dạng bó về cắm theo ý thích, giá từ 200.000 đồng/bó trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.