Hoa đào đắt hàng ở chợ tết Tây Đô

16/01/2023 11:23 GMT+7

Trong khi nhiều loại hoa "sốt ruột" chờ người mua thì hoa đào hút hàng từ ngày đầu có mặt tại chợ tết Tây Đô.

Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các tuyến đường nội ô quận trung tâm Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) như Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ, Trần Văn Hoài, Bến Ninh Kiều… đã rực rỡ sắc màu với những gian hàng bày bán các loài hoa lá, kiểng trái chưng tết, trong đó có hoa đào.

Hoa tết năm nay dự báo trúng mùa, nở đúng thời điểm

THANH DUY

Trên đường Huỳnh Cương, nhiều nông dân đã đưa hoa lên phố từ ngày 20 tháng chạp. Bà Thái Kim Duyên (44 tuổi, quê Cần Thơ) bán 4 loại hoa tết vừa túi tiền là vạn thọ, cúc mâm xôi, trạng nguyên, nguyệt quế. Năm nay, bà tung ra thị trường một số sản phẩm mới là vạn thọ trồng trong chậu lớn và cúc chân dài.

Bà Duyên nhận xét, sức mua năm nay không sôi nổi bằng năm trước. “Tuy có chút lo lắng nhưng tôi cũng tự tin là mình sẽ bán hết. Những trận mưa trái mùa mấy ngày qua có ảnh hưởng nhưng không quá lớn. Mặt bằng chung là hoa tết năm nay trúng mùa, dự báo nở đúng thời điểm nên sẽ rất đẹp, bắt mắt”, bà Duyên kỳ vọng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hoa mai là một trong những loại hoa phổ biến nhất ở chợ hoa tết Cần Thơ năm nay. Để tạo điểm nhấn, anh Mai Thanh Duy (quê TP.Cần Thơ) tung ra thị trường nhiều loại mai nổi bật từ 24 - 49 cánh. Đặc biệt, gian hàng của anh còn có thêm nhiều cây mai xoắn tự nhiên như tóc uốn để thu hút khách hàng.

Người bán mai lo lắng vì sức mua yếu

THANH DUY

Anh Duy cho biết, nhiều người nghĩ mai là loại cây kiểng ‘phù hợp với nhà giàu’ nên không ít bà con ngại đến xem, hỏi giá. Rút kinh nghiệm, năm nay anh đầu tư nhiều vào sản phẩm mai bonsai và mai trồng trong các chậu mini. Tùy vào cây có đế, dáng... thế nào mà có giá từ vài trăm đến vài triệu.

“Năm nay khách đến hỏi nhiều nhưng sức mua khá trầm lắng. Chưa biết thị trường phút cuối như thế nào nhưng tôi chắc chắn là hoa sẽ nở đúng thời điểm. Hy vọng là một năm suôn sẻ cho người trồng hoa, bởi những năm trước chúng tôi gặp phải không ít khó khăn do thời tiết, sâu bệnh và dịch Covid-19”, anh Duy lo lắng.

Hoa đào đắt khách ngay từ ngày đầu có mặt tại chợ hoa tết ở TP.Cần Thơ

THANH DUY

Tuy nhiên, nếu những loại hoa tết nói trên sức mua chưa mạnh thì điểm bán hoa đào của anh Văn Phúc (quê Hà Nội) nhộn nhịp ngay từ ngày đầu có mặt ở Cần Thơ. Anh Phúc cho biết, đã thuê container chuyển 180 cây hoa đào từ Q.Đông Anh (Hà Nội) vào Cần Thơ với giá gần 80 triệu đồng. Bày bán từ ngày 20 tháng chạp, đến nay, anh đã bán được hơn 50 cây.

Theo anh Phúc, phí vận chuyển tăng nhưng vẫn cố gắng giữ giá cây bình ổn để thu hút khách. Giá trị từng cây khác nhau, dao động từ vài trăm đến 3 triệu đồng. Do vận chuyển đường xa, một số cây sốc nhiệt khi vào miền Nam nên bung nụ nở sớm. Nhưng với đặc điểm của hoa đào là có độ bền, có thể chơi dài ngày nên nhiều người vẫn thích mua về chưng.

Người miền Tây thích thú chưng hoa đào ngày tết

THANH DUY

“Mặc dù lường trước mọi người tò mò vì thấy lạ, nhưng tôi không ngờ người miền Tây lại yêu thích hoa đào đến thế. Một số khách hàng đã đặt trước, chỉ chờ đến ngày lấy về. Bán chạy nên tôi phỏng tính là mình sẽ hết hàng trước ngày 30 tết, kịp trở về miền Bắc để đón năm mới cùng gia đình” anh Phúc phấn khởi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.