Hoa đăng lung linh trên sông Hương nguyện cầu quốc thái dân an

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
30/06/2022 10:34 GMT+7

Trên dòng Hương thơ mộng, hàng ngàn tăng ni phật tử đã thả những ngọn đèn hoa đăng với ước nguyện đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, an lành hạnh phúc.

Tối 29.6, tại Nghênh Lương Đình, TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khai mạc Lễ hội hoa đăng, đây là chương trình Phật giáo tham gia Festival Huế 2022, thu hút hàng ngàn tăng ni, Phật tử cố đô và du khách.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử đã đến để thả hoa đăng trên sông Hương

HOÀI NHÂN

Để chuẩn bị cho chương trình, trước đó ban tổ chức đã trang trí tòa Đại Liên Đăng cao 9 m, rộng 5 m vô cùng ấn tượng trên sông Hương. Được biết, đây là điểm nhấn chính tại địa điểm diễn ra buổi lễ khai mạc và các nghi lễ tâm linh.

Tòa Đại Liên Đăng trên sông Hương

HOÀI NHÂN

Xung quanh khu vực đình, nhiều ụ sen, hộp đèn, cột đèn đã được thắp sáng hòa chung cùng trong sắc cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo rực rỡ.

Tất cả chăm chú, trang nghiêm trước khi nghi lễ diễn ra

HOÀI NHÂN

Nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình

HOÀI NHÂN

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến quý chức sắc lãnh đạo T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng toàn thể đồng bào Phật tử tham dự.

Phật tử chắp tay cầu nguyện tại buổi lễ

HOÀI NHÂN

Một phụ nữ nhắm mắt cầu nguyện trong buổi lễ

HOÀI NHÂN

Phó Chủ tịch tỉnh cũng đã nêu cao vai trò của Phật giáo trong việc chung tay xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh nhà, nêu ra nhiều hoạt động ý nghĩa Phật giáo trong suốt thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao ý nghĩa chương trình lễ hội lần này mang lại.

“Lễ hội hôm nay là kết tinh tâm nguyện, hoài bão thiết tha của tăng ni, Phật tử Thừa Thiên-Huế, cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh”, ông Bình nói.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế làm lễ cúng Quốc thái dân an

HOÀI NHÂN

Trời tối dần, dòng người kéo về đây mỗi lúc một đông, lúc này quý chức sắc giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng ni bắt đầu làm các nghi lễ cúng Quốc thái dân an, nguyện cầu đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, chúng sanh an lành hạnh phúc.

Các Phật tử đi trên thuyền rộng thả hoa đăng xuống sông Hương

HOÀI NHÂN

Những ngọn hoa đăng lung linh trong sắc màu của Huế

HOÀI NHÂN

Trên sông Hương, hàng chục chiếc thuyền rồng tập trung ra giữa dòng, thả những ngọn hoa đăng làm rực rỡ một khúc sông. Sau các nghi thức, các bậc chư tôn thiền đức tăng ni cũng tiến ra bờ sông Hương, nhẹ nhàng đưa những ngọn đăng lung linh xuống dòng sông, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, thành kính.

Để không gây ảnh hưởng đến dòng sông, những đóa hoa đăng sẽ được vớt lên sau khi ngọn lửa tắt.

Tăng ni thả hoa đăng xuống dòng Hương

Phật tử cầu nguyện trước khi thả hoa đăng

Lễ hội hoa đăng đã góp phần làm phong phú cho Tuần lễ Festival Huế 2022, là nét đẹp Phật giáo Huế đến gần hơn với du khách thập phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.