Hổ vồ, xé toạc cánh tay của người chăm sóc

04/12/2020 08:36 GMT+7

Một con hổ “gần như xé toạc” cánh tay của người chăm sóc nó tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở Mỹ.

BBC ngày 4.12 đưa tin bà Candy Crouser (69 tuổi), một tình nguyện viên tại khu bảo tồn Big Cat Rescue ở thành phố Tampa (bang Florida, Mỹ), đã bị thương nặng hôm 3.12 sau khi bị hổ vồ.
Đại diện khu bảo tồn Big Cat Rescue xác nhận bà Crouser gần như bị mất cánh tay, sau khi Kimba, một con hổ đực được giải cứu từ Guatemala, vồ lấy tay bà.
Theo đại diện khu bảo tồn Big Cat Rescue, vụ việc đáng tiếc xảy ra khi bà Crouser thò tay vào chuồng của Kimba.
Bà Crouser, ở khu bảo tồn được 5 năm, đến chuồng cho Kimba ăn thì phát hiện con hổ “bị nhốt trong một khu vực cách xa nơi nó thường được cho ăn”.
Sau khi bà Crouser thò tay vào bên trong chuồng để mở chốt cửa, con hổ Kimba “vồ lấy cánh tay của bà Crouser và gần như xé toạc nó ra khỏi bả vai”.
Theo đại diện khu bảo tồn Big Cat Rescue, cánh tay của bà Crouser bị gãy ở ba chỗ và vai của bà bị tổn thương nặng.

Con hổ Kimba được giải cứu khỏi một gánh xiếc tại Guatemala

Big Cat Rescue

Những người chứng kiến sử dụng thắt lưng làm garô, và ướp đá quanh cánh tay của bà Crouser để giảm thiểu nguy cơ hoại tử. Trong 20 phút sau đó, bà Crouser đã đưa đi cấp cứu.
Bà Crouser vẫn tỉnh táo sau vụ tấn công, đồng thời “khẳng định rằng bà không muốn con hổ Kimba phải chịu bất kỳ trừng phạt nào vì sai lầm này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.