Hồ Trung Dũng thừa nhận thích màu tím

21/10/2023 14:33 GMT+7

Đối với Hồ Trung Dũng, màu tím là một màu sắc đặc biệt và mang đến cho anh nhiều cảm xúc. Vậy nên phòng ngủ của nam ca sĩ cũng được trang trí bởi tông màu này.

Hồ Trung Dũng tiết lộ lý do thích màu tím - Ảnh 1.

Hồ Trung Dũng khiến MC Minh Xù và ca sĩ Khắc Minh ngưỡng mộ vì không chỉ có giọng hát hay mà anh còn thành công trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh

BTC

Trong tập 9 chương trình Giai điệu thanh xuân, Hồ Trung Dũng và Khắc Minh dành tặng khán giả những ca khúc như Bức thư tình đầu tiên, Còn nguyên vết thương sâu, Tình yêu là đấy, Hoàng hôn trên tóc emXin lỗi. Bên cạnh đó, Hồ Trung Dũng còn tiết lộ sở thích cá nhân và quan niệm của mình trong tình yêu.

Theo đó, Hồ Trung Dũng bật mí anh rất thích màu tím bởi nó mang đến cho nam ca sĩ nhiều cung bậc cảm xúc. "Tôi không biết vì sao tôi luôn luôn bị hấp dẫn bởi màu tím và đến giờ phút này vẫn như vậy. Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình yêu màu tím. Thật sự, đối với tôi màu tím là màu rất lạ, vì nếu khi quay lên hình thì khó bắt được đúng tông màu. Bên cạnh đó, màu tím nhìn trầm như thế nhưng lại kết hợp từ hai màu tương phản là xanh và đỏ. Tôi thích sự tương phản. Điều này cũng giống với tuổi thơ của tôi, nó có những lúc êm đềm như màu xanh nhưng cũng có lúc dữ dội như tông màu đỏ". Chính vì niềm yêu thích này nên trần phòng ngủ của Hồ Trung Dũng cũng được thiết kế là màu tím.

Hồ Trung Dũng tiết lộ lý do thích màu tím - Ảnh 2.

Hồ Trung Dũng thừa nhận anh từng là người nhút nhát, sợ đứng trước đám đông

BTC

Bên cạnh đó, Hồ Trung Dũng còn khiến Minh Xù ngưỡng mộ khi nhận được mức cát sê 3 triệu đồng trong show diễn sự kiện đầu tiên vào năm 2009. MC Minh Xù bày tỏ: "Vậy là cát sê của anh cao rồi đó, chứ ngày xưa em đi hát chỉ được 50 ngàn đồng thôi". Tuy nhiên, đối với giọng ca Tình yêu là đấy, anh chỉ mong muốn được đứng trên sân khấu ca hát thay vì nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, nam ca sĩ sinh năm 1982 tiết lộ thần tượng đầu tiên của mình là ca sĩ Mỹ Linh. Anh nói: "Chị Mỹ Linh là người giúp tôi nghe nhạc Việt Nam, vì không biết tại sao mà từ nhỏ tôi thấy âm nhạc Việt Nam không kết nối được với mình. Tôi cứ cảm giác đó là nhạc dành cho ba mẹ nhưng đến khi nghe chị Mỹ Linh hát bài Chị tôi thì tôi mới thấy nó hay và bắt đầu nghe nhạc Việt".

Hồ Trung Dũng tiết lộ lý do thích màu tím - Ảnh 3.

Ca sĩ Khắc Minh hạnh phúc khi được song ca với Hồ Trung Dũng

BTC

Nói về quan điểm trong tình yêu, Hồ Trung Dũng cho biết anh từng trốn chạy mỗi khi thất tình nhưng ở độ tuổi này anh lựa chọn chấp nhận nỗi đau. Nam ca sĩ 41 tuổi bộc bạch: "Bây giờ tôi cho phép mình thất tình tầm 1-2 năm cũng được, lâu nhất là 2 năm. Dĩ nhiên, tôi không quá tự hào về chuyện thất tình và mình cũng mong muốn nó qua đi, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy không còn tội lỗi với bản thân. Đồng thời, tôi hiểu rằng mối quan hệ đó quan trọng và mình phải dành đủ thời gian để trân trọng nó".

Sắp tới, Hồ Trung Dũng sẽ cho ra mắt loạt sản phẩm do chính anh chấp bút, nam ca sĩ khẳng định đây chính là giai đoạn anh cảm thấy tự tin trình bày những sản phẩm của mình sau thời gian hát cover.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.