Hỗ trợ sinh viên từ giảng đường đến khởi nghiệp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/06/2022 09:56 GMT+7

Có một nơi giúp sinh viên kết nối nhà đầu tư, chuyên gia, thậm chí hỗ trợ cả văn phòng để thành lập doanh nghiệp . Vì thế, nhiều bạn trẻ đã có thể khởi nghiệp thành công khi còn là sinh viên.

Ngày 18.6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên ĐH Quốc gia Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự có PGS-TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; GS-TS Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Các bạn trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội được hỗ trợ nhiều trong quá trình nghiên cứu khoa học

NGỌC DIỆP

Thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo

Anh Trương Ngọc Kiểm, Bí thư Đoàn ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022, cho biết thời gian qua các hoạt động thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo được đẩy mạnh. Tổ chức Đoàn đã tham gia hoặc tổ chức đa dạng các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”, các giải thưởng, nhằm phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

“Hầu hết các cơ sở Đoàn của ĐH Quốc gia Hà Nội đã thành lập và duy trì tốt Quỹ khuyến học, Quỹ ước mơ xanh… trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó còn duy trì giải thưởng về nghiên cứu khoa học. Nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia và đạt được nhiều thành tích cao tại các hội nghị khoa học, cuộc thi Olympic trong nước và quốc tế”, anh Kiểm chia sẻ.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã triển khai mô hình “Mỗi chi đoàn, mỗi cán bộ hỗ trợ một câu lạc bộ chuyên môn”. Các cuộc thi Olympic môn học, hội nghị khoa học được tổ chức đã phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong việc hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

Đánh giá về tổ chức Đoàn thanh niên ĐH Quốc gia Hà Nội, chị Chu Hồng Minh cho biết đây là đơn vị luôn tiên phong, xung kích trong việc thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hội nhập quốc tế trong đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động Đoàn của ĐH được đánh giá là điểm mới và đáng để làm điểm, nhân rộng toàn TP.Hà Nội cũng như toàn quốc.

Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp thành công

Là đơn vị tiên phong trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tiến sĩ Vũ Duy, Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), chia sẻ: “Chúng tôi chuyển giao kiến thức, công nghệ, nghiên cứu khoa học hỗ trợ sinh viên từ giảng đường đến khởi nghiêp. Ngoài mô hình truyền thống là tổ chức các cuộc gặp gỡ, nói chuyện của giảng viên, chuyên gia, chúng tôi tổ chức cho sinh viên tham quan doanh nghiệp và tổ chức các ngày hội việc làm, các sân chơi khởi nghiệp sáng tạo để sinh viên có cơ hội phát huy ý tưởng khởi nghiệp của mình”, anh Duy chia sẻ.

Chị Hứa Thanh Hoa (35 tuổi), Phó bí thư thường trực Đoàn thanh niên ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn khóa mới. Dịp này, Đoàn thanh niên ĐH Quốc gia Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Anh Duy cũng cho biết nét mới của sân chơi khởi nghiệp ở ĐH Quốc gia Hà Nội là đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững. “Ngoài yếu tố về tài chính, chúng tôi hướng đến các mục tiêu xã hội, để giải quyết vấn đề nhức nhối của xã hội như: ô nhiễm môi trường, nhóm yếu thế, bất bình đẳng giới… Bởi chúng tôi tin rằng tinh thần khởi nghiệp chỉ có thể lan tỏa rộng khắp khi nó gần gũi với đời sống và giải quyết được các vấn đề thường nhật của đời sống”, anh Duy nói.

Theo anh Duy, công tác Đoàn ở ĐH Quốc gia Hà Nội đã luôn gắn với nhu cầu thực tế của nhà trường và xã hội, trong đó nổi bật là hỗ trợ sinh viên lập nghiệp, khởi nghiệp, thông qua kiến tạo những môi trường học tập, ứng dụng cởi mở và sáng tạo.

Là người có dự án khởi nghiệp ngay trên ghế nhà trường, Bùi Quang Đô, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ khởi nghiệp và công nghệ Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết tổ chức Đoàn đã cung cấp kiến thức nền và những kỹ năng mềm giúp sinh viên có thể khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, những kiến thức hữu ích này giúp sinh viên ra trường có thể bắt tay ngay vào công việc với mức lương cao.

“Có một số người trong câu lạc bộ của mình vừa ra trường đã nhận lương 30 triệu đồng/tháng. Nhiều người có thể sử dụng kiến thức để thành lập doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp”, Quang Đô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.