Hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/03/2022 06:05 GMT+7

Để thúc đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên, trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn Hà Nội đã cho ra mắt mạng lưới CLB khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thủ đô.

Ươm mầm tài năng

Theo anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên (SV) Việt Nam, Chủ tịch Hội SV Việt Nam TP.Hà Nội, hiện mạng lưới CLB khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thủ đô được thiết lập tại 16 trường ĐH, CĐ, học viện. Mỗi CLB được hỗ trợ nguồn lực để hoạt động độc lập tại các trường và hợp tác với nhau để cùng hỗ trợ chia sẻ nguồn lực, cùng làm những hoạt động chung quy mô lớn hơn, tạo ra nhiều cơ hội và mối quan hệ.

“Chúng tôi hướng đến phát triển một mạng lưới các CLB về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xây dựng bằng sức mạnh cộng đồng và tạo dựng lợi ích cho cộng đồng. Mỗi CLB tham gia vào mạng lưới sẽ trở thành hạt nhân về khởi nghiệp và chuyển đổi số trong cộng đồng SV”, anh Hưng cho biết.

Thành đoàn Hà Nội ra mắt mạng lưới CLB khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lễ khởi động Tháng Thanh niên

V.T

Khi tham gia mạng lưới, các thành viên sẽ được đào tạo kỹ năng để quản lý CLB, đội nhóm với những kiến thức liên quan vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Ngoài ra, các thành viên mạng lưới sẽ được thường xuyên giao lưu học hỏi, chia sẻ nguồn lực hỗ trợ nhau trên tinh thần tự nguyện với nhiều buổi sinh hoạt, đào tạo.

Đặc biệt, thành viên mạng lưới sẽ hỗ trợ nhau phát triển các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có sẵn của các CLB. Các thành viên sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch cho hoạt động về đào tạo nghiên cứu, hoạt động cuộc thi, hoạt động dự án của mạng lưới. Góp phần cùng nhau xây dựng, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng SV chia sẻ kiến thức, ươm mầm các tài năng, các ý tưởng dự án và kết nối SV với các cuộc thi, cơ hội việc làm trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Là người tham gia mạng lưới, anh Nguyễn Hải Long, SV Trường ĐH Ngoại thương, chia sẻ đây là một môi trường sáng tạo để thanh niên, SV có thể học hỏi lẫn nhau, tạo dựng những dự án khởi nghiệp lớn hơn. “Chúng tôi thấy việc hình thành mạng lưới là rất ý nghĩa để trở thành nơi người trẻ có thể kết nối với nhau, cùng đưa ra ý tưởng khởi nghiệp và cùng nhau làm những việc lớn hơn cho bản thân và cộng đồng”, anh Long nói.

Tạo lập không gian hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Theo Thành đoàn Hà Nội, để hỗ trợ thanh niên, SV khởi nghiệp, hiện Thành ủy Hà Nội đã phê duyệt Đề án xây dựng không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giao cho Thành đoàn chủ trì. Không gian này sẽ tạo cơ hội cho các SV, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp và chuyển đổi số, cùng nhau giao lưu, học hỏi, hợp tác để đạt được mục tiêu chung trong công cuộc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của TP.Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, sẽ đưa vào hoạt động 2 không gian cấp thành phố và ít nhất 15 không gian tại các trường ĐH, CĐ, học viện trên địa bàn thành phố (tính cả các không gian đã có sẵn). Đối với các không gian đã đi vào hoạt động tại các trường, sẽ có biện pháp để nâng cấp và hệ thống hóa hoạt động cho phù hợp với công tác triển khai đề án.

“Đến năm 2025 hình thành mạng lưới các không gian hỗ trợ thanh niên thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; kết nối với các không gian trong và ngoài nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; trở thành địa chỉ uy tín về ươm tạo, hỗ trợ, kết nối cho các ý tưởng sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên”, anh Hưng cho biết thêm.

Theo anh Hưng, việc thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số đang là vấn đề cấp thiết. “Hà Nội là nơi hội tụ rất nhiều các yếu tố để trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước khi tại đây có nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào với mạng lưới các trường ĐH, CĐ và cơ sở dạy nghề phát triển mạnh có vị thế hàng đầu trong nước và uy tín quốc tế. Vì thế, chúng tôi muốn thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, để đóng góp cho sự phát triển của thủ đô và đất nước”, anh Hưng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.