Hỗ trợ học sinh mồ côi mẹ, bị tai nạn trên đường đến bệnh viện chăm sóc cha

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/11/2023 18:20 GMT+7

Trong lúc đạp xe đến bệnh viện để chăm sóc cha đau ốm, em Đ.G.B (15 tuổi, học lớp 9 trường THCS Trưng Vương, TP.Đà Nẵng) bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não.

Ngày 20.11, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết một đơn vị thuộc Phòng CSGT vừa tổ chức thăm hỏi học sinh có hoàn cảnh thương tâm liên quan tai nạn giao thông nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu (ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm).

Trước đó, chiều 19.11, đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ em Đ.G.B (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Trưng Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Hỗ trợ học sinh mồ côi mẹ, bị tai nạn giao thông khi đang đi thăm cha - Ảnh 1.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn thăm hỏi, động viên em B. sớm bình phục.

NGUYỄN TÚ

Em B. có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi mẹ khi mới 2 tuổi. Cha em là lao động phổ thông (chở thuê nước đá), sức khỏe yếu nên công việc không ổn định.

Đầu tháng 11, cha B. nhập viện. Ngày 4.11, B. đạp xe đến bệnh viện chăm sóc cha, trên đường đi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, bể xương má và chấn thương hốc mắt phải.

Thầy giáo Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương, đã có thư ngỏ kêu gọi các thầy cô, phụ huynh nhà trường với tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ B. chi phí điều trị để vượt qua khó khăn.

Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, cho biết cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đóng góp và trích quỹ tình nghĩa, an sinh xã hội tổng cộng 5 triệu đồng để chia sẻ với gia đình em B.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.