Hỗ trợ giúp người dân bị thiệt hại do lốc xoáy ở biên giới Việt – Lào

18/05/2020 21:38 GMT+7

Ngày 18.5, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã thăm hỏi và giúp người dân ở xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh, Quảng Bình) khắc phục bước đầu hậu quả trận lốc xoáy.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết sáng 18.5, đồn đã phối hợp với UBND xã Trường Sơn tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho 2 người dân bị thương do lốc xoáy. Ngoài ra, đồn cũng cử 7 cán bộ chiến sĩ tham gia dọn dẹp khắc phục lại nhà văn hóa thôn Cây Sú và giúp người dân tu sửa lại nhà bị hư hỏng, tốc mái.
Cũng lúc đó, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết địa phương đang thống kê thiệt hại để có những hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.
Như Thanh Niên đã thông tin, cuối giờ chiều 17.5, tại xã Trường Sơn xảy ra vụ lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó, nhà văn hóa Cây Sú bị bay mái hoàn toàn, 4 nhà dân gần đó cũng hư hỏng nặng; có 2 người dân bị thương là Hồ Văn Duẩn và Hồ Văn Di (cùng ở bản Cây Sú).
Được biết, khu vực xảy ra trận lốc xoáy là địa bàn xa xôi cách trở, thuộc biên giới Việt - Lào, kinh tế khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.