Hỗ trợ du khách Mỹ bị mất ví, giấy tờ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/05/2023 13:51 GMT+7

Một du khách Mỹ đến TP.Đà Nẵng bị mất giấy tờ, cần ra Đại sứ quán Mỹ ở TP.Hà Nội để làm lại giấy tờ về nước, đã được lực lượng Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ vé xe và lộ phí đi đường.

Ngày 6.5, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã hỗ trợ một du khách Mỹ đón xe khách ra Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để được hỗ trợ thủ tục về nước.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4.5, ông Cox Patrick Daniel (65 tuổi, quốc tịch Mỹ) đi Grab đến Công an P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, trình báo và nhờ hỗ trợ về việc ông bị mất ví, mất giấy tờ ở khu vực sân bay Đà Nẵng.

Hỗ trợ du khách Mỹ bị mất giấy tờ, hết tiền đón xe ra Đại sứ quán - Ảnh 1.

Đưa du khách Mỹ Cox Patrick Daniel lên xe đi Hà Nội

NGUYỄN TÚ

Theo ông Cox PatrIck Daniel, ông bay đến TP.Đà Nẵng du lịch và mất đồ tại khu vực sân bay. Công an P.Tân Chính đã hướng dẫn và thuê xe Grab cho du khách Mỹ này đến Công an P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), là đơn vị quản lý khu vực sân bay để được hỗ trợ theo thẩm quyền.

Sau đó, ông Cox PatrIck Daniel trình bày nguyện vọng cần ra Đại sứ quán Mỹ tại TP.Hà Nội để nhờ đại sứ quán hỗ trợ trong việc xác minh, giải quyết cấp lại giấy tờ và các thủ tục xuất cảnh về nước.

Hỗ trợ du khách Mỹ bị mất giấy tờ, hết tiền đón xe ra Đại sứ quán - Ảnh 2.

Hỗ trợ du khách Mỹ

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, ông lại không còn tiền để di chuyển. Sau khi xác minh, trưa 5.5, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT) phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ tìm kiếm phương tiện xe khách chạy tuyến Nam - Bắc.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin lúc 12 giờ ngày 5.5, tuy nhiên lúc này, xe khách Nam - Bắc đi TP.Hà Nội không ngang qua TP.Đà Nẵng nên trạm đã nhờ các nhà xe hỗ trợ.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (5.5), Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã liên hệ được nhà xe, mua vé cho ông Cox Patrick Daniel và hỗ trợ một phần kinh phí để du khách Mỹ này ăn uống, lộ phí dọc đường trong hành trình ra Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.