Hỗ trợ đến 700 triệu đồng/nhà để bảo tồn nhà vườn Huế

25/04/2015 20:50 GMT+7

(TNO) Ngày 25.4, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế thông qua đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” do UBND tỉnh trình. Theo đó, sắp tới chủ các nhà vườn Huế được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi.

(TNO) Ngày 25.4, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế thông qua đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” do UBND tỉnh trình. Theo đó, sắp tới chủ các nhà vườn Huế được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi.

Hỗ trợ đến 700 triệu đồng/nhà để bảo tồn nhà vườn Huế
Du khách nước ngoài trong một lần ghé thăm và tặng hoa cho một chủ nhà vườn Huế ở Phú Mộng, Kim Long vào tháng 3.2015 - Ảnh: Ngọc Nghĩa
Theo đề án của tỉnh khi hội đủ các điều kiện với những tiêu chí cụ thể, các chủ nhà vườn được tham gia đề án trên tinh thần tự nguyện và sẽ hưởng được nhiều chính sách về tài chính, thuế, về kinh doanh du lịch, về chính sách quản lý, bảo vệ nhà vườn...
Nhà vườn Huế cũng được phân làm 3 loại với các tiêu chí cụ thể, tùy vào quy mô, vị trí, giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử, hiện trạng không gian, kiến trúc đang được gia chủ lưu giữ. Nếu nhà vườn xếp vào loại 1, thì chủ sở hữu sẽ được hỗ trợ đến 700 triệu đồng/nhà trong việc trùng tu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị nhà vườn; đối với loại 2 thì được hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/nhà và 400 triệu đồng/nhà đối với nhà vườn loại 3.
Được biết, cách nay gần 10 năm, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có đề án bảo tồn nhà vườn Huế, với số lượng đến 152 nhà nhưng đã không thành công do tiêu chí không rõ ràng, thiếu những chính sách cụ thể hỗ trợ người dân, vướng mắc về cơ chế pháp lý...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.