Hỗ trợ 520 triệu đồng phẫu thuật cho 14 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/12/2023 19:50 GMT+7

Chiến dịch gây quỹ đã quyên góp được hơn 520 triệu đồng để phẫu thuật cho 14 trẻ em mắc dị tật, bệnh tim bẩm sinh.

Tối 8.12 tại lễ thắp sáng cây thông Noel, đại diện Khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf (Quảng Nam) đã trao hơn 520 triệu đồng cho chương trình Nhịp tim Việt Nam nhằm cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc Tổ chức VinaCapital Foundation. Số tiền trên do Hoiana phối hợp VinaCapital Foundation phát động quyên góp thông qua chiến dịch gây quỹ "Một trái tim – Ngàn nhịp đập".

Số tiền hơn 520 triệu đồng do các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân ủng hộ sẽ được sử dụng để phẫu thuật, điều trị miễn phí và hỗ trợ gia đình chăm sóc 14 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh.

Trong đó, Hoiana đóng góp 15.000 USD (tương đương 363 triệu đồng) từ nguồn quỹ công tác xã hội Hoiana Cares; gần 160 triệu đồng còn lại do đội ngũ ban quản lý, nhân viên và đối tác của khu nghỉ dưỡng đóng góp.

Hỗ trợ hơn 520 triệu đồng để phẫu thuật cho 14 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Chương trình vận động được hơn 520 triệu đồng

NGUYỄN TÚ

Trước đó, cuối năm 2022, Hoiana Resort & Golf cũng đã đóng góp gần 300 triệu đồng để phẫu thuật tim cho 10 trẻ em trong chương trình gây quỹ thường niên của Nhịp tim Việt Nam.

Ông Steve Wolstenholmes, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf, tri ân du khách, các đối tác, nhân viên đã ủng hộ để giúp đỡ trẻ em kém may mắn, đóng góp một phần sức lực trong hành trình chữa lành trái tim cho trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam.

Hỗ trợ hơn 520 triệu đồng để phẫu thuật cho 14 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Quỹ tài trợ nhằm phẫu thuật, điều trị, hỗ trợ gia đình các trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh

NGUYỄN TÚ

Chương trình Nhịp tim Việt Nam của VinaCapital Foundation thành lập từ năm 2006, đến nay đã cứu chữa cho hơn 10.000 trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sinh.

Phần lớn các bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở nông thôn. Thống kê của chương trình Nhịp tim Việt Nam cho thấy 68% các gia đình đã vượt qua đói nghèo, cải thiện cuộc sống sau khi trẻ được phẫu thuật.

Theo Bộ Y tế, hằng năm Việt Nam có khoảng 15.000 trẻ sinh ra mắc bệnh lý tim bẩm sinh, trong đó 85% không vượt qua được 18 tuổi nếu không được can thiệp, phẫu thuật kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.