Hỗ trợ 200 phần quà cho những người lượm ve chai

10/08/2020 10:19 GMT+7

Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt và quý phật tử cùng nhà báo Như Lịch tổ chức trao 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, kèm nhiều nhu yếu phẩm như bánh kẹo, nước ngọt, dầu gió, khăn mặt, dép... cho những người lượm ve chai.

Sau khi loạt bài Kiếp ve chai đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 7.8, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (ấp Vạn Hạnh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và quý phật tử đã cùng tác giả loạt bài - nhà báo Như Lịch tổ chức trao 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, kèm nhiều nhu yếu phẩm như bánh kẹo, nước ngọt, dầu gió, khăn mặt, dép... cho những người lượm ve chai, đặc biệt cư dân “ốc đảo ve chai” và “xóm lượm bọc” tại Q.8, TP.HCM (ảnh).
Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cho biết số quà trên là tấm lòng của nhà chùa, quý phật tử động viên bà con lao động nghèo vượt qua khó khăn, nhất là trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Xúc động khi nhận phần quà do đoàn từ thiện chùa Phổ Hiền phối hợp Báo Thanh Niên trao tặng tại “xóm lượm bọc” (gần chợ đầu mối Bình Điền, Q.8), chị Mỹ - thành viên của xóm - bày tỏ: “Món quà này đến tay bà con lao động nghèo chúng tôi rất kịp thời. Hiện nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều người bị cắt giảm việc làm, cuộc sống thêm phần khốn đốn”.
Bên cạnh đó, nhân viên SCDI - Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng cùng tác giả bài báo đã hỗ trợ, quyên góp tặng thẻ bảo hiểm y tế cho chị S. (lượm ve chai, mắc bệnh nan y - nhân vật trong bài Ốc đảo ve chai đăng trên Báo Thanh Niên ngày 5.8), giúp tiền phòng trọ, nhu yếu phẩm… cho một số trường hợp đặc biệt khó khăn, bị chủ nhà đuổi do mất khả năng chi trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.